
Vườn sầu riêng của ông Nguyễn Văn Châu (62 tuổi) ở xã Ea Ktur - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Ngày 7-8, tại vườn sầu riêng của ông Nguyễn Văn Châu (62 tuổi, ở xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk), đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát, đánh giá điều kiện sản xuất phục vụ công tác cấp mã số vùng trồng.
Số hóa để giữ vững thị trường xuất khẩu sầu riêng
Ông Châu cho biết gia đình có khoảng 3ha đất, liên kết sản xuất với Công ty Cà phê Việt Đức, trồng khoảng 400 cây sầu riêng nay đã 6 - 7 năm tuổi. Năm nay vườn dự kiến thu hơn 30 tấn quả, với giá khoảng 60.000 đồng/kg.
"Tôi mong khu vực sớm được cấp mã số vùng trồng. Khi có mã số, việc tiêu thụ sẽ thuận lợi hơn, giá trị trái sầu riêng sẽ được nâng lên", ông Châu nói.
Cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố Bản đồ số nông sản, sản phẩm OCOP và du lịch thôn, buôn; đồng thời phát động chiến dịch cao điểm "30 ngày đêm" số hóa dữ liệu, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk thăm vườn sầu riêng của ông Châu - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Theo bà Đặng Thị Thủy - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, dù chỉ diễn ra trong 30 ngày nhưng đây là nhiệm vụ mang tính sống còn của ngành nông nghiệp. Nếu không sớm chuẩn hóa dữ liệu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói cũng như hoạt động xuất khẩu nông sản.
Để hoàn thành chiến dịch, tỉnh thành lập nhiều nhóm công tác, phân công rõ người, rõ việc, huy động chính quyền cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên và người dân am hiểu chuyển đổi số.
Theo kế hoạch, toàn bộ dữ liệu mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng sẽ được chuẩn hóa, cập nhật và kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, đáp ứng yêu cầu các thị trường nhập khẩu, đặc biệt là Trung Quốc.

Số hóa dữ liệu vùng trồng, cơ sở đóng gói không là điều kiện tiên quyết để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu. - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Làm rõ hơn vấn đề này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn cho biết chiến dịch trước mắt tập trung số hóa dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng, sau đó sẽ mở rộng sang các ngành hàng nông sản khác đã được cấp mã số vùng trồng.
Quy trình cấp mã số liên thông từ cấp xã đến cấp bộ
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh chiến dịch cao điểm "30 ngày đêm" là nhiệm vụ cấp bách, trong bối cảnh vụ thu hoạch sầu riêng đang diễn ra và yêu cầu truy xuất nguồn gốc của thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe.
Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu theo đúng tiến độ, người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thực hiện.
"Chiến dịch không chỉ phục vụ xuất khẩu sầu riêng trước mắt mà còn tạo nền tảng chuyển đổi số ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản của tỉnh", ông khẳng định.
Thông tin thêm, ông Nguyễn Quốc Mạnh - Phó cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết Nghị quyết 36 được ban hành nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong công tác cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, đúng thời điểm bước vào vụ thu hoạch sầu riêng từ tháng 8 đến tháng 9.
Sau khi nghị quyết được ban hành, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để hướng dẫn triển khai. Điểm mới là việc cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được thực hiện theo quy trình liên thông từ cấp xã lên cấp tỉnh, sau đó chuyển về Bộ để tổng hợp, gửi cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu.

Nông dân mong sớm được cấp mã vùng trồng - Ảnh: MINH PHƯƠNG
"Đến ngày 15-8, toàn bộ hệ thống cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sẽ được triển khai đồng bộ trên cả nước. Công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại cấp xã sẽ được kết nối liên thông để rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp", ông Mạnh cho biết.
Theo ông, quy định mới cũng bỏ giới hạn diện tích khi cấp mã số vùng trồng, cho phép cấp mã theo từng loại cây trồng, kể cả vườn trồng xen.
Bộ khuyến khích nông dân liên kết thành tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc vùng sản xuất tập trung nhằm giảm chi phí quản lý, kiểm nghiệm và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Đắk Lắk quyết tâm số hóa mã số vùng trồng trong 30 ngày - Đồ hoạ: M.P
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận