
VietinBank, Vietcombank và BIDV đồng loạt đẩy mạnh tăng vốn điều lệ - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 18-12, để phát hành cổ phiếu trả cổ tức, sử dụng nguồn lợi nhuận còn lại của các năm 2021, 2022 và phần lợi nhuận tích lũy trong giai đoạn 2009 đến 2016.
Theo kế hoạch, VietinBank sẽ phát hành gần 2,4 tỉ cổ phiếu với tỉ lệ 44,64%. Đây được xem là đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu lớn nhất trong ngành ngân hàng năm nay. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng thêm gần 24.000 tỉ đồng, từ mức gần 53.700 tỉ đồng lên khoảng 77.670 tỉ đồng.
Ngoài phần lợi nhuận đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, VietinBank còn dự kiến tiếp tục tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu từ lợi nhuận còn lại của năm 2023 (12.565 tỉ đồng) và năm 2024 (gần 15.600 tỉ đồng). Nếu toàn bộ kế hoạch được triển khai, vốn điều lệ của ngân hàng có thể vượt 105.000 tỉ đồng.
Hai ngân hàng thương mại nhà nước còn lại là Vietcombank (mã VCB) và BIDV (mã BID) cũng đẩy mạnh kế hoạch tăng vốn trong năm nay.
Đầu năm nay, Vietcombank đã phát hành hơn 2,76 tỉ cổ phiếu để trả cổ tức với tỉ lệ 49,5%, qua đó nâng vốn điều lệ lên 83.557 tỉ đồng. Nguồn chi trả đến từ lợi nhuận sau thuế, sau khi trích lập các quỹ lũy kế đến hết năm 2018 và phần lợi nhuận còn lại của năm 2021.
Tại đại hội cổ đông thường niên 2025, ngân hàng tiếp tục thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn.
Theo đó, Vietcombank dự kiến chào bán tối đa 6,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng 543,1 triệu đơn vị, cho tối đa 55 nhà đầu tư, gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Tính theo mệnh giá, tổng giá trị chào bán ước hơn 5.431 tỉ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ của Vietcombank có thể tăng lên 88.988 tỉ đồng. Ngân hàng cho biết thời điểm triển khai sẽ linh hoạt trong giai đoạn 2025-2026, tùy thuộc diễn biến thị trường và nhu cầu của nhà đầu tư.
Vietcombank hiện còn 2 phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu khác đang chờ sự phê duyệt từ các cơ quan có thẩm quyền.
Cụ thể, hội đồng quản trị Vietcombank đã phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại của năm này đạt hơn 22.770 tỉ đồng và sẽ được dùng toàn bộ để chia cổ tức bằng cổ phiếu.
Trước đó, Vietcombank cũng đã hoàn tất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, sử dụng 21.680 tỉ đồng lợi nhuận còn lại để trả cổ tức bằng cổ phiếu.
Nếu toàn bộ kế hoạch được cơ quan chức năng chấp thuận, Vietcombank có thể sớm nâng vốn điều lệ lên trên 100.000 tỉ đồng.
Tại BIDV, đại hội cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 21.656 tỉ đồng, tương đương 30,8%, đưa vốn điều lệ lên gần 91.870 tỉ đồng. Ngân hàng dự kiến triển khai 3 phương án gồm phát hành 498,5 triệu cổ phiếu thưởng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; phát hành gần 1.39 tỉ cổ phiếu để trả cổ tức; và chào bán tối đa 269,8 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư riêng lẻ hoặc ra công chúng (tỉ lệ 3,84%).
Riêng với Agribank - ngân hàng duy nhất 100% vốn nhà nước trong nhóm Big 4, ngân hàng này có vốn điều lệ thấp nhất trong nhóm ngân hàng quốc doanh, dù đã đề nghị với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc được bổ sung vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỉ đồng mỗi năm từ năm 2025, song đến nay vẫn chưa được chấp thuận.
Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 273 ngày 9-9-2025 tại phiên họp thường kỳ tháng 8, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đẩy nhanh tiến độ tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước.
Ngân hàng thương mại ồ ạt tăng vốn
Làn sóng tăng vốn tại các ngân hàng thương mại đang diễn ra mạnh mẽ. MBBank đã nâng vốn điều lệ từ 61.023 tỉ đồng lên 80.550 tỉ đồng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỉ lệ 32%.
VietABank cũng được chấp thuận tăng gần 41% vốn điều lệ, lên 11.495 tỉ đồng, thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu và ESOP.
Đầu tháng 10, TPBank được chấp thuận nâng vốn lên hơn 27.740 tỉ đồng bằng việc phát hành 132 triệu cổ phiếu trả cổ tức.
HDBank sau khi tăng vốn lên 35.101 tỉ đồng nhờ chia cổ tức bằng cổ phiếu 20% đã tiếp tục hoàn tất phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu, nâng vốn điều lệ lên hơn 38.594 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận