13/05/2021 13:40 GMT+7

3 người bị thương, nhiều trường học bị tốc mái do dông lốc

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Cơn mưa dông kèm theo gió lốc trong đêm 12-5 tại Lào Cai, Hà Giang, Bắc Kạn khiến nhiều nhà dân, trường học bị tốc mái. Một số người dân bị cây đổ đè vào người bị thương.

3 người bị thương, nhiều trường học bị tốc mái do dông lốc - Ảnh 1.

Mưa to, gió lốc làm tốc mái hoàn toàn 2 phòng học ở phân trường Khuổi Luông (xã Sơn Thành, huyện Na Rì) - Ảnh: DUY KHÁNH

Trưa 13-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết trận mưa dông kèm theo gió lốc vào tối 12-5 gây thiệt hại tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Theo thống kê ban đầu của huyện Bát Xát, dông lốc đã làm 2 người bị thương do bị cây đổ vào khi đang lưu thông trên đường tại xã Bản Vược, 22 nhà bị tốc mái, một nhà dân bị cây đổ vào bếp. Ngoài ra, một số cột treo băngrôn, cây xanh bị gãy, đổ tại thị trấn Bát Xát và các xã Phìn Ngan, Bản Vược, Quang Kim.

Thành phố Lào Cai có 13 hộ bị tốc mái nhà, khoảng 40-50 cây bị đổ và một số biển quảng cáo, panô, apphich bị gãy, 3 ôtô đỗ ngoài bị cây đổ vào. Khoảng 2ha lúa ở xã Thống Nhất bị đổ dạt.

3 người bị thương, nhiều trường học bị tốc mái do dông lốc - Ảnh 2.

Một ôtô đỗ ở ven đường TP Lào Cai bị cây cối đổ vào - Ảnh: L.CAI

Tại huyện Si Ma Cai, điểm trường Phìn Chư (xã Nàn Sín) bị tốc mái, hư hỏng nặng. Dông lốc, lốc xoáy cũng gây ảnh hưởng đến một số diện tích hoa màu tại các địa phương.

Tại huyện Văn Bàn có 39 nhà bị tốc mái và cây đổ vào, nhiều nhà dân đã bị thiệt hại về tài sản và hư hỏng nhà cửa, công trình chuồng trại chăn nuôi... Tại huyện Bảo Thắng, trong cơn mưa có gió lớn làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học, chuồng trại chăn nuôi ở các xã Phú Nhuận, Xuân Giao, Gia Phú, Thái Niên, thị trấn Phố Lu.

Tại huyện Bắc Hà, có 4 nhà dân bị tốc mái, 1 nhà dân bị cây đổ vào nhà. Dông lốc cũng làm một khu nhà công vụ (100m2) xã Nậm Lúc bị tốc mái hoàn toàn.

Hiện các địa phương đang tích cực khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại do dông lốc gây ra.

3 người bị thương, nhiều trường học bị tốc mái do dông lốc - Ảnh 3.

Điểm trường Phìn Chư (xã Nàn Sín, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) bị tốc mái, hư hỏng nặng - Ảnh: L.CAI

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết đêm 12-5, tại nhiều địa phương của tỉnh đã có mưa dông kèm theo gió lốc khiến nhiều nhà dân, trường học bị tốc mái. Nhiều hecta lúa, ngô, hoa màu của người dân bị đổ rạp. Hiện các địa phương đang tích cực khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại.

Còn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết  đến 9h ngày 13-5, đã có 8/17 xã báo cáo bị thiệt hại do mưa to, gió lốc.

3 người bị thương, nhiều trường học bị tốc mái do dông lốc - Ảnh 4.

Một nhà dân xã Sơn Thành (huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) bị tốc mái - Ảnh: DUY KHÁNH

3 người bị thương, nhiều trường học bị tốc mái do dông lốc - Ảnh 5.

Một nhà dân ở huyện Mèo Vạc "bay nóc" sau cơn dông lốc - Ảnh: N.HÀ

Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập ngang bụng sau cơn mưa dông Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập ngang bụng sau cơn mưa dông

TTO - Sau cơn mưa dông vào chiều tối 11-5, nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội ngập đến ngang bụng, giao thông gần như tê liệt.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên