12/05/2014 16:43 GMT+7

3 kỷ lục về thư pháp được xác lập

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Sáng 12-5, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, Ban Văn hóa Phật giáo kết hợp Câu lạc bộ thư pháp Nam Việt và CLB Thư pháp trẻ tổ chức triển lãm nghệ thuật Phật giáo đất Quảng với chủ đề “Mùa sen nở” và nhận bằng chứng nhận xác lập 3 kỷ lục về thư pháp của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.

JufptPkT.jpgPhóng to
Kỷ lục Vũ điệu khai bút viết thư pháp về chủ đề kính mừng Đại lễ Phật đản PL 2558-DL 2014 có nhiều nhà thư pháp tham gia nhất - Ảnh: Lê Trung
w9X82zJd.jpgPhóng to
Bức thư pháp viết về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng truyện thơ dài nhất, có chiều dài 100m, ngang 1m, do 50 nhà thư pháp trẻ thực hiện được xác lập kỷ lục Việt Nam - Ảnh: Lê Trung
UwpyuN9j.jpgPhóng to
Các nghệ nhân trẻ biểu diễn viết thư pháp - Ảnh: Lê Trung

Tại triển lãm có hơn 300 bức tranh, ảnh, thư pháp của hơn 100 tác giả, nghệ nhân thư pháp nổi tiếng, với chủ đề “Mùa sen nở”, tôn vinh văn hóa Phật giáo, khẳng định chủ trương Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử hơn 2000 năm, đặc biệt Phật giáo góp phần thực hiện các thành tựu thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc.

Tại đây, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng trao bằng chứng nhận xác lập kỷ lục đối với 3 kỷ lục. Thứ nhất là Bức thư pháp viết về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng truyện thơ dài nhất, có chiều dài 100m, ngang 1m, do 50 nhà thư pháp trẻ thực hiện.

Hai là kỷ lục Vũ điệu khai bút viết thư pháp về chủ đề kính mừng Đại lễ Phật đản PL 2558-DL 2014 có nhiều nhà thư pháp tham gia nhất với sự tham gia của hơn 100 nhà thư pháp.

Cuối cùng là Bức thư pháp viết bài Bát Nhã Tâm Kinh trên tấm sáo bằng gỗ mít có kích thước lớn nhất, do nhà thư pháp Anh Quân (Thích Tịnh Trí, CLB thư pháp Nam Việt, Quảng Nam) có chiều dài 4m, ngang 1m, bằng 270 thanh gỗ mít, được thực hiện trong 3 tháng.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 13-5.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên