01/08/2019 16:39 GMT+7

3 gia đình ngư dân Quảng Bình mất tích lập bàn thờ người thân, 1.000 tàu vẫn đi tìm

LAM GIANG
LAM GIANG

TTO - Sau một tháng mất tích khi tàu cá mang số hiệu QB 98845 TS thông báo đi qua vùng biển đảo Hải Nam tránh bão số 2, ba gia đình có người trên tàu đã lập bàn thờ thờ người thân.

3 gia đình ngư dân Quảng Bình mất tích lập bàn thờ người thân, 1.000 tàu vẫn đi tìm - Ảnh 1.

Bàn thờ được lập tại gia đình ông Nguyễn Thanh Đàm - Ảnh: THANH HÀ

Ngày 1-8, ông Nguyễn Thanh Đôn - chủ tịch UBND phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) - cho biết ba gia đình trong phường có người trên tàu QB 98845 TS mất tích, đã lập bàn thờ thờ người thân, do không còn hi vọng họ còn sống để trở về.

Đó là gia đình các thuyền viên Nguyễn Thanh Đàm, Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Văn Đức. Ở xã Quảng Long, UBND xã cũng cho biết gia đình hai ngư dân mất tích Nguyễn Văn Xuân và Nguyễn Văn Thọ nói sẽ chờ đến ngày 4-8, nếu vẫn không có thông tin gì gia đình sẽ phát tang.

Liên quan đến vụ việc, Chi cục Thủy sản Quảng Bình cho biết những ngày qua, lực lượng chức năng đã huy động gần 1.000 tàu của ngư dân khai thác hải sản trên vùng biển tàu cá QB 98845 TS thông báo sẽ khai thác hải sản trước khi ra khơi để tìm kiếm tàu, nhưng đến nay vẫn chưa có manh mối nào.

Lực lượng Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh Quảng Bình cũng nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả. Hiện vụ việc đã được tỉnh báo cáo lên trên nhằm có các phương án tìm kiếm hiệu quả hơn.

Tàu QB 98845 TS ra khơi ngày 23-6-2019. Ngày 2-7, ông Nguyễn Thanh Đàm (chủ tàu) có gọi về thông báo tàu đang chạy qua vùng biển đảo Hải Nam để vào bờ tránh bão số 2. Từ đó đến nay, tàu mất liên lạc.

LAM GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên