14/07/2022 17:12 GMT+7

3 điểm mỗi môn vẫn vào lớp 10 công lập

D.HÒA
D.HÒA

TTO - Nhiều trường THPT tại Nghệ An đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2022 - 2023, trong đó có những trường thí sinh đạt trung bình từ 3 điểm mỗi môn đã có thể trúng tuyển.

3 điểm mỗi môn vẫn vào lớp 10 công lập - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 tại huyện Anh Sơn, Nghệ An - Ảnh: D.HÒA

Ngày 14-7, thông tin từ Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh này đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022 -2023, trong đó Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) có điểm chuẩn cao nhất với 23,5 điểm.

Trường THPT Lê Viết Thuật 20,6 điểm, Trường THPT Hà Huy Tập 20,5 điểm.

So với TP Vinh, mức điểm chuẩn các trường ở các huyện, thị xã thấp hơn đáng kể. Nhiều trường có điểm chuẩn mà mức điểm bình quân mỗi môn của thí sinh đạt từ 3 điểm đã có thể trúng tuyển.

Các trường có mức điểm chuẩn thấp nhất của Nghệ An năm nay là Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc) có điểm chuẩn là 15,65; Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (huyện Quỳnh Lưu) 14,30; Trường THPT Thái Lão (huyện Hưng Nguyên) 13,65; Trường THPT Kim Liên (huyện Nam Đàn) lấy 11,8 điểm và Trường THPT Nam Đàn 2 là 9,25 điểm.

Trường phổ thông Dân tộc nội trú Nghệ An cũng đã công bố danh sách 242 em trúng tuyển vào lớp 10 nhưng mức điểm chuẩn tùy vào từng khu vực tuyển sinh và số chỉ tiêu được giao cho mỗi vùng. Trong đó, thấp nhất là 15,03 điểm. Thí sinh đạt điểm cao nhất vào trường là 27 điểm.

Theo kế hoạch, đến ngày 16-7, Sở GD-ĐT Nghệ An sẽ xét điểm chuẩn đợt 2 các trường THPT công lập có tuyển nguyện vọng 1.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 ở Nghệ An có hơn 39.000 thí sinh dự thi. Trong khi đó, chỉ tiêu vào các trường công lập trên toàn tỉnh chỉ có hơn 31.000 chỉ tiêu, nên đây là một trong những kỳ thi khó khăn, tính cạnh tranh cao.

Đây cũng là năm đầu tiên Nghệ An thực hiện việc xét tuyển ba môn thi toán, ngữ văn và ngoại ngữ cùng một hệ số.

Gỡ bỏ áp lực cho con trước áp lực điểm chuẩn vào lớp 10 Gỡ bỏ áp lực cho con trước áp lực điểm chuẩn vào lớp 10

‘Nếu con không đậu nguyện vọng thi 10 thì ba mẹ có la con không?’ - suy nghĩ của rất nhiều bạn học sinh sau lớp 9 trong thời gian chờ các trường công bố điểm chuẩn.

D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên