
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang giữ quyền công tố tranh tụng tại tòa - Ảnh: BỬU ĐẤU
Cán bộ có trách nhiệm xem hồ sơ thật, giả?
Ngày 2-2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến 3 cựu Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên (cũ).
Phiên tòa bước vào phần tranh luận giữa các luật sư bào chữa và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, trước khi 29 bị cáo nói lời sau cùng.
Bào chữa cho bị cáo Lý Thanh Tùng, luật sư Nguyễn Ngọc Thanh cho rằng việc kiểm tra, xác minh sâu về tính pháp lý của tài liệu không thuộc chức năng của một số đơn vị trong quy trình nội bộ.
Do đó theo luật sư, không thể chỉ căn cứ vào các biên bản hành chính để buộc tội khi chưa đối chiếu đầy đủ với các quy định chuyên ngành.
Quan điểm của các bị cáo và luật sư bào chữa cho rằng bị cáo không có trách nhiệm xác định tài liệu trong hồ sơ là thật hay giả.
"Đề nghị hội đồng xét xử đánh giá chứng cứ một cách toàn diện, khách quan, làm rõ bản chất các hợp đồng giả cách, đồng thời xem xét đúng vị trí việc làm, chức trách của từng cá nhân, từ đó đưa ra phán quyết bảo đảm công bằng và đúng pháp luật", luật sư Thanh nêu quan điểm.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang cho biết đa số các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội và thống nhất với tội danh bị truy tố.
Tuy nhiên tại thời điểm tranh luận, vẫn còn hai bị cáo chưa hoàn toàn thống nhất với quan điểm bào chữa.
Dù vậy, qua phần xét hỏi công khai và tranh tụng tại phiên tòa, các bị cáo này cũng thừa nhận có sai phạm, đồng thời đề nghị hội đồng xét xử xem xét mức độ, tính chất vi phạm của từng cá nhân.

Bị cáo Đào Văn Ngọc, cựu Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên cũ, nói lời sau cùng - Ảnh: BỬU ĐẤU
Các sai phạm trong vụ án là một chuỗi hành vi có mối liên hệ chặt chẽ. Dù không có sự bàn bạc, thống nhất từ trước giữa các bị cáo, nhưng từng cá nhân đã không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, dẫn đến việc không phát hiện, ngăn chặn sai phạm.
Hậu quả là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước hơn 6,8 tỉ đồng.
"Kết luận giám định xác định chữ ký trong các hợp đồng là của các bị cáo, đủ căn cứ chứng minh các bị cáo đã trực tiếp ký các văn bản này.
Việc các bị cáo cho rằng không nhớ hoặc không biết càng thể hiện rõ việc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật.
Các bị cáo đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xác định hiện trạng, diện tích đất, không bảo đảm quy trình pháp lý, dẫn đến sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai", đại diện viện kiểm sát nhấn mạnh.

Bị cáo Nguyễn Bảo Sinh tại tòa - Ảnh: BỬU ĐẤU
3 cựu Phó chủ tịch Long Xuyên cũ đều xin giảm nhẹ hình phạt
Chiều cùng ngày, hội đồng xét xử cho 3 cựu Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên (cũ) và 26 bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án.
Bị cáo Nguyễn Bảo Sinh thừa nhận có sai phạm nhưng cho rằng bản thân không cố ý, đồng thời xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.
"Tôi là cán bộ trẻ, tận tâm với công việc, nhiều năm liền đạt danh hiệu thi đua, được khen thưởng. Mong được pháp luật khoan hồng để có cơ hội sớm trở về chăm sóc gia đình", bị cáo Sinh trình bày.
Bị cáo Đào Văn Ngọc cho biết gần 40 năm công tác ở nhiều vị trí khác nhau, bản thân đã có những đóng góp cho sự phát triển của tỉnh An Giang.
Bị cáo được tặng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và được trao nhiều huân chương, huy chương.
"Tại phiên tòa hôm nay, bản chất vụ việc đã được làm rõ. Bị cáo mong hội đồng xét xử, viện kiểm sát xem xét công tâm để bị cáo được hưởng sự công bằng của pháp luật", bị cáo Ngọc nói.

Bị cáo Huỳnh Lê Phong, cựu Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Long Xuyên cũ, bị đề nghị án tù từ 3-4 năm - Ảnh: BỬU ĐẤU
Bị cáo Huỳnh Giang Sơn đề nghị hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh, nguyên nhân, động cơ dẫn đến sai phạm.
Bị cáo cho rằng tại thời điểm xảy ra vụ việc, việc thực hiện là căn cứ theo các quyết định được ban hành trước khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực.
"Từ khi bị khởi tố, tinh thần bị cáo suy sụp, bệnh tật nặng. Bị cáo khẳng định hành vi là vô ý, thực hiện theo chức trách được giao. Mong hội đồng xét xử xem xét miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt để bị cáo có điều kiện tiếp tục điều trị bệnh", bị cáo Sơn trình bày.
Hội đồng xét xử cho biết sẽ nghị án và dự kiến tuyên án vào ngày 4-2.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận