19/02/2019 14:43 GMT+7

3.500 nhà dân bị thiệt hại do mưa dông, lốc miền núi phía Bắc

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Cơn mưa dông, lốc bất ngờ đêm 17 rạng sáng 18-2 đã làm 5 người bị thương, hơn 3.500 nhà dân ở các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lào Cai và Thái Nguyên bị ảnh hưởng.

3.500 nhà dân bị thiệt hại do mưa dông, lốc miền núi phía Bắc - Ảnh 1.

Nhiều phòng học của Trường THCS số 2 Thượng Hà, huyện Bảo Yên bị tốc mái và hư hỏng nặng - Ảnh: PHẠM SƠN

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lào Cai và Thái Nguyên, mưa lớn từ đêm 17 rạng sáng 18-2 đã làm 5 người bị thương (Lào Cai: 2 người; Thái Nguyên: 1 người; Bắc Kạn: 2 người).

Về nhà ở, thiệt hại trên 70% có 35 nhà (Lào Cai: 23 nhà; Tuyên Quang: 12 nhà)thiệt hại 50-70% có 14 nhà (Lào Cai)thiệt hại 30-50% có 140 nhà (Lào Cai: 96 nhà; Tuyên Quang: 44 nhà)thiệt hại dưới 30% có 3.436 nhà (Lào Cai: 676 nhà; Thái Nguyên: 571 nhà; Tuyên Quang: 1.546 nhà; Bắc Kạn: 643 nhà).

Mưa dông, lốc cũng làm 17 điểm trường bị ảnh hưởng; 8 phòng học hư hỏng, 12 phòng chức năng công vụ bị hư hỏng và 10 nhà văn hóa bị ảnh hưởng (Lào Cai: 5 nhà; Thái Nguyên: 1 nhà; Tuyên Quang: 4 nhà).

Về nông nghiệp, hơn 5ha lúa, hoa màu, bị ngập, hư hại; 54ha cây ăn quả tập trung ở Lào Cai bị ảnh hưởng; 1.597 con gia cầm bị chết, cuốn trôi (Lào Cai: 1.097 con, Thái Nguyên: 500 con).

Ngoài ra, có 27 cột điện bị gãy, đổ (Lào Cai: 15 cột; Thái Nguyên: 5 cột; Tuyên Quang: 4 cột; Bắc Kạn: 3 cột).

Hàng chục nhà dân bị thiệt hại do dông lốc, mưa đá ở các tỉnh phía Bắc Hàng chục nhà dân bị thiệt hại do dông lốc, mưa đá ở các tỉnh phía Bắc

TTO - Mưa dông, lốc, mưa đá từ ngày 16 đến sáng 18-2 đã gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản tại nhiều tỉnh như Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Kạn...

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên