31/12/2022 15:48 GMT+7

27 người chết trong vụ cháy casino kinh hoàng ở Campuchia

DUY LINH
DUY LINH

Chiến dịch cứu hộ vụ cháy khu phức hợp khách sạn - casino tại Campuchia đã kết thúc tối 30-12. Nhà chức trách phát hiện 26 thi thể tại hiện trường vụ cháy casino được nhận định nguyên nhân do chập điện.

27 người chết trong vụ cháy casino kinh hoàng ở Campuchia - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ Campuchia dùng xe thang tiếp cận tòa nhà casino bị cháy ngày 30-12 - Ảnh: AFP

"Vụ cháy là do chập điện", ông Kun Kim, phó chủ tịch Ủy ban Quản lý thảm họa quốc gia Campuchia, thông báo ngày 31-12. 

"Có người chết cháy, người chết vì thiếu oxy, người chết khi tìm cách thoát ra ngoài", báo Bangkok Post trích lời ông Kun Kim thông tin thêm.

Lực lượng cứu hộ đã kết thúc chiến dịch tìm kiếm người bị nạn vào tối 30-12 sau khi lùng sục gần như mọi ngõ ngách trong khu phức hợp khách sạn - casino Grand Diamond City gần biên giới Campuchia - Thái Lan.

Tổng cộng đã có 27 người thiệt mạng trong vụ cháy casino, trong đó có 26 thi thể được tìm thấy tại hiện trường, một người chết tại bệnh viện sau khi đưa ra khỏi đám cháy. Số người bị thương là 56 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau.

Ông Oum Reatrey, tỉnh trưởng tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia), cho biết trong số các trường hợp tử vong, có 17 công dân Thái Lan, một công dân Nepal, một công dân Malaysia và một trường hợp nghi là công dân Trung Quốc. Hiện nhà chức trách vẫn chưa xác định được quốc tịch của sáu trường hợp còn lại.

Theo ông Kun Kim, do cách bố trí phức tạp của khu phức hợp cũng như thiếu thiết bị cứu hộ, nhà chức trách đã mất rất nhiều thời gian để dập tắt ngọn lửa dẫn tới số thương vong lớn.

Một nhân viên tại khu phức hợp cho biết lửa bùng lên từ nhánh casino của khu phức hợp và nhanh chóng nuốt trọn tòa nhà. Thời điểm đó nữ nhân viên này đang làm việc tại khu khách sạn 17 tầng nên may mắn sống sót.

Nhiều thi thể được tìm thấy ở cầu thang hoặc bị mắc kẹt trong phòng tại khu phức hợp do lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận kịp thời khi đám cháy bùng phát rạng sáng 29-12.

Hiện vẫn đang có sự khác biệt về số người bị thương giữa các thông báo của Campuchia và Thái Lan. Nước láng giềng này cũng đã tiếp nhận một số người bị thương do khu phức hợp nằm gần biên giới.

Văn phòng Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai ở tỉnh Sa Kaeo (Thái Lan) cho biết trong số 112 người bị thương trong vụ cháy casino, 27 người vẫn còn trong bệnh viện tính đến ngày 30-12 và 85 người đã trở về nhà của họ.

Nhà chức trách Campuchia cho biết họ đang cân nhắc liệu có nên truy tố các chủ khách sạn hay không. Khu phức hợp Grand Diamond City được cho là của chính trị gia Thái Lan Vatana Asavahame, người hiện đang bỏ trốn vì dính líu tới một số vụ án tham nhũng trong nước, theo Bangkok Post.

Chưa có thông tin người Việt gặp nạn

Theo TTXVN, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, theo dõi sát diễn biến vụ việc để thực hiện công tác bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Hiện chưa có thông tin về thương vong của người Việt trong vụ cháy casino ở Campuchia.

Giới chức Campuchia: Có nhiều nạn nhân người nước ngoài trong vụ cháy casino Giới chức Campuchia: Có nhiều nạn nhân người nước ngoài trong vụ cháy casino

Đến sáng 30-12, giới chức tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia xác nhận trong số các nạn nhân thương vong ở casino Grand Diamond có người Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam và Campuchia, nhưng vẫn chưa có thông tin cụ thể.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên