25/06/2011 15:56 GMT+7

27 người chết, mất tích do bão số 2

HÀ ĐỒNG - TTXVN
HÀ ĐỒNG - TTXVN

TTO - Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống lụt bão cho biết: Bão số 2 đã làm ít nhất 27 nguời tại các tỉnh Yên Bái, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An và Thanh Hóa chết và mất tích; 60 người bị thương; hàng nghìn ngôi nhà hư hỏng; hàng chục nghìn ha lúa và rau màu ngập úng; nhiều tàu, thuyền bị chìm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, từ ngày 24-6 đến nay tại các tỉnh từ Thanh Hoá đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to đến rất to nên có khả năng gây lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng là rất cao. Vì vậy, ngày 25-6, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, UB Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã tiếp tục có công điện khẩn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; Ban chỉ huy PCLB các Bộ Quốc phòng. Công an, Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Q6v1QK6C.jpgPhóng to

Các chiến sĩ bộ đội của tiểu đoàn 7, trung đoàn 3, sư đoàn 324 thuộc Quân khu 4 giúp bà con nông dân ở xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) khẩn trương thu hoạch diện tích lúa chiêm xuân - Ảnh: Hà Đồng chụp sáng 25- 6

* Chiều 25-6, nguồn tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 2, tính đến ngày 25-6, trên địa bàn tỉnh đã có bốn người chết, 10 người mất tích trên biển.

Chiều 25-6, cơ quan chức năng vẫn chưa có thông tin về tàu và 10 ngư dân mất tích từ hôm 23-6.

Ngày 25-6, tiểu đoàn 7, trung đoàn 3, sư đoàn 324 thuộc Quân khu 4 (đóng quân tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ trẻ tỏa về hai xã Hợp Thắng và Vân Sơn (huyện Triệu Sơn) để giúp bà con nông dân địa phương khẩn trương thu hoạch hết diện tích lúa chiêm xuân đang bị ngập chìm trong nước lũ.

HÀ ĐỒNG - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên