27/05/2015 14:24 GMT+7

​23 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

NGỌC ĐÔNG - NGUYỆT PHƯƠNG (Theo Reuters)
NGỌC ĐÔNG - NGUYỆT PHƯƠNG (Theo Reuters)

TTO - Chân dung 23 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới của tạp chí Forbes với các bức ảnh đẹp về họ từ Hãng tin Reuters.

Thủ tướng Đức Chancellor Angela Merkel là người phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới hiện nay, theo bảng xếp hạng mới nhất của tạp chí Forbes công bố hôm qua 26-5.

Bảng xếp hạng "phụ nữ quyền lực nhất thế giới" của Forbes dựa trên hai yếu tố: tầm ảnh hưởng trên phương diện truyền thông và tầm cỡ của tổ chức hay quốc gia mà những người phụ nữ này lãnh đạo.

Thủ tướng Đức Chancellor Angela Merkel là người phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới hiện nay, theo bảng xếp hạng mới nhất của tạp chí Forbes công bố ngày 26-5. Bảng xếp hạng dựa trên hai yếu tố: tầm ảnh hưởng trên phương diện truyền thông và tầm cỡ của tổ chức hay quốc gia mà những người phụ nữ này lãnh đạo - Ảnh: Sebastien Pirlet
Thủ tướng Đức Chancellor Angela Merkel là người phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới hiện nay, theo Forbes - Ảnh: Sebastien Pirlet

Đây là lần thứ năm liên tiếp Thủ tướng Đức Merkel, 60 tuổi, được bầu là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Bà lọt vào danh sách quyền lực do Forbes bình chọn trong suốt 12 năm qua và có chín năm giữ vị trí số 1.

Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đứng thứ hai sau bà Merkel. Forbes đánh giá chỉ cần được bầu làm tổng thống Mỹ vào năm 2016 là bà Clinton sẽ giành vị trí số 1 của bà Merkel.

“Bà Merkel có thể mất vương miện vào tay bà Clinton, người có đủ cơ hội để lãnh đạo thế giới” - Forbes nhận xét.

Bà Clinton, 67 tuổi, luôn có mặt trong danh sách của Forbes kể từ năm 2004 trong vai trò thượng nghị sĩ, bộ trưởng ngoại giao, nhân vật giàu ảnh hưởng quốc tế và giờ là ứng cử viên tổng thống Mỹ.

Xếp thứ ba là bà Melinda Gates, vợ của người sáng lập Hãng Microsoft Bill Gates.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đứng thứ hai trong bảng xếp hạng - Ảnh: Kevin Lamarque
Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đứng thứ hai trong bảng xếp hạng - Ảnh: Kevin Lamarque

Trong tốp 10 còn có Michelle Obama, đệ nhất phu nhân Mỹ. Ngoài ảnh hưởng chính trị, Forbes còn đặt tiêu chí về thu nhập, hiệu ứng truyền thông, tầm ảnh hưởng xã hội của những phụ nữ nổi bật. Nữ tỉ phú xếp vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng (12) là Oprah Winfrey với khối tài sản hơn 3 tỉ USD.

Melinda Gates, đồng chủ tịch của Quỹ Bill và Melinda Gates - Ảnh: Suzanne Plunkett
Melinda Gates, đồng chủ tịch của Quỹ Bill và Melinda Gates - Ảnh: Suzanne Plunkett
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Janet Yellen - Ảnh: Jonathan Ernst
Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Janet Yellen - Ảnh: Jonathan Ernst
Mary Barra, giám đốc điều hành tập đoàn xe hơi General Motors của Mỹ - Ảnh: Carlos Osorio/Pool
Mary Barra, giám đốc điều hành Tập đoàn xe hơi General Motors của Mỹ - Ảnh: Carlos Osorio/Pool
Christine Lagarde, giám đốc quản lý Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF - Ảnh: Ueslei Marcelino
Christine Lagarde, giám đốc quản lý Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF - Ảnh: Ueslei Marcelino
Tổng thống Brazil Dilma Rousseff. Ảnh: Ueslei Marcelino
Tổng thống Brazil Dilma Rousseff - Ảnh: Ueslei Marcelino
Giám đốc điều hành Facebook Sheryl Sandberg - Ảnh: Mike Segar
Giám đốc điều hành Facebook Sheryl Sandberg - Ảnh: Mike Segar
Susan Wojcicki, giám đốc điều hành YouTube - Ảnh: Stephen Lam
Susan Wojcicki, giám đốc điều hành YouTube - Ảnh: Stephen Lam
Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama - Ảnh: Joshua Roberts
Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama - Ảnh: Joshua Roberts
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye. Ảnh: Damir Sagol
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye - Ảnh: Damir Sagol
“Nữ hoàng” truyền hình Oprah Winfrey - Ảnh: Siphiwe Sibeko
“Nữ hoàng” truyền hình Oprah Winfrey - Ảnh: Siphiwe Sibeko
Virginia Rometty, giám đốc điều hành hãng công nghệ IBM, Mỹ - Ảnh: Brendan McDermid
Virginia Rometty, giám đốc điều hành Hãng công nghệ IBM, Mỹ - Ảnh: Brendan McDermid
Meg Whitman, CEO của tập đoàn công nghệ thông tin HP (Hewlett-Packard), Mỹ - Ảnh: David McNew
Meg Whitman, CEO của Tập đoàn công nghệ thông tin HP (Hewlett-Packard), Mỹ - Ảnh: David McNew
Indra Nooyi, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn nước giả khát PepsiCo - Ảnh: Mike Segar
Indra Nooyi, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Tập đoàn nước giải khát PepsiCo - Ảnh: Mike Segar
Tổng thống Argentina Cristina Fernandez - Ảnh: Bruno Domingos
Tổng thống Argentina Cristina Fernandez - Ảnh: Bruno Domingos
Irene Rosenfeld, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty thực phẩm Mondelez International, Mỹ - Ảnh: Jacky Naegelen
Irene Rosenfeld, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Công ty thực phẩm Mondelez International, Mỹ - Ảnh: Jacky Naegelen
Ana-Patricia Botin, chủ tịch Tập đoàn Ngân hàng Santander, Tây Ban Nha - Ảnh:Paul Hackett
Ana-Patricia Botin, chủ tịch Tập đoàn Ngân hàng Santander, Tây Ban Nha - Ảnh: Paul Hackett
Abigail Johnson, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn tài chính Fidelity Investments, Mỹ - Ảnh: Brian Snyder
Abigail Johnson, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Tập đoàn tài chính Fidelity Investments, Mỹ - Ảnh: Brian Snyder
Marillyn A. Hewson, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Lockheed Martin, hãng chế tạo máy bay, vũ khí, tên lửa, vệ tinh và các kỹ thuật quốc phòng tân tiến của Mỹ - Ảnh: Neil Hall
Marillyn A. Hewson, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Lockheed Martin, hãng chế tạo máy bay, vũ khí, tên lửa, vệ tinh và các kỹ thuật quốc phòng tân tiến của Mỹ - Ảnh: Neil Hall
Nữ ca sĩ R&B nổi tiếng Beyonce - Ảnh: Gary Hershorn
Nữ ca sĩ R&B nổi tiếng Beyonce - Ảnh: Gary Hershorn
Giám đốc điều hành Yahoo Marissa Mayer - Ảnh: Denis Balibouse
Giám đốc điều hành Yahoo Marissa Mayer - Ảnh: Denis Balibouse
Tổng Giám đốc Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Helen Clark - Ảnh: Ueslei Marcelino
Tổng giám đốc Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) Helen Clark - Ảnh: Ueslei Marcelino
NGỌC ĐÔNG - NGUYỆT PHƯƠNG (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên