
Ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên cục trưởng Cục An toàn thực phẩm hiện đã bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh: BYT
Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quản lý, giám sát chất lượng thực phẩm; cấp công bố tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm mới hoặc tái cấp cho giấy chứng nhận hết hạn; thẩm định GMP (thực hành tốt sản xuất) cho các nhà máy.
Trong số 23 cán bộ, nguyên lãnh đạo cục này có nguyên cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và ông Nguyễn Hùng Long (phó cục trưởng, đang tại chức) đã bị bắt tạm giam.
Hàng loạt lãnh đạo phòng chức năng, đơn vị sự nghiệp cũng bị khởi tố. Những người này từng phụ trách điều hành, ký duyệt hồ sơ công bố sản phẩm - công đoạn then chốt trong quy trình quản lý an toàn thực phẩm.
Đặc biệt, ba phòng chức năng quan trọng nhất của cục gồm phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm; phòng giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông; phòng quản lý sản phẩm thực phẩm... đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi lần lượt trưởng, phó phòng và nhiều chuyên viên bị bắt.
Ngoài ra, Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm - đơn vị có chức năng hỗ trợ chuyên môn, nghiên cứu, tập huấn kỹ thuật - cũng mất toàn bộ đội ngũ lãnh đạo, từ giám đốc, phó giám đốc đến nhân viên.
Nhiều chuyên viên thuộc các đơn vị sự nghiệp bao gồm văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ vụ việc.
Các cá nhân bị khởi tố thuộc các vị trí nắm giữ khâu chuyên môn, trực tiếp thẩm định hồ sơ, ký cấp phép, kiểm soát an toàn thực phẩm và truyền thông cảnh báo đến cộng đồng.
Với việc hàng loạt cán bộ bị loại khỏi bộ máy cùng lúc, nhiều khâu chuyên môn của cục gần như bị "đứt gãy".
Một lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm thừa nhận việc nhiều cán bộ, chuyên viên của cục bị khởi tố đã làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động chuyên môn của cục.
Việc xử lý hồ sơ công bố, cấp phép sản phẩm, giám sát thị trường đang gặp rất nhiều trở ngại, bị gián đoạn vì thiếu người đủ thẩm quyền và chuyên môn.
Thông tin với Tuổi Trẻ vào chiều 15-7, lãnh đạo Bộ Y tế cho hay đã có phương án bổ nhiệm nhân sự và chỉ đạo để không làm gián đoạn công việc chuyên môn của Cục An toàn thực phẩm sau khi vụ việc xảy ra.
Cục An toàn thực phẩm là cơ quan trực thuộc Bộ Y tế, có nhiệm vụ quản lý nhà nước về vệ sinh, an toàn thực phẩm, cấp phép lưu hành các nhóm sản phẩm như thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi...
Bước đầu Cơ quan điều tra xác đinh nhiều chục tỉ đồng đã được hối lộ cho các nghi phạm tại cục này để cấp hàng nghìn giấy tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm, đồng nghĩa rất nhiều sản phẩm giả đã được bán ra thị trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận