03/07/2014 17:04 GMT+7

22 quốc gia tập trận lớn nhất thế giới tại Trân Châu cảng

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Cuộc tập trận lớn nhất thế giới Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) đang diễn ra tại Trân Châu Cảng ở Hawaii và dự kiến kéo dài đến ngày 1-8.

Theo trang web Bộ Quốc phòng Mỹ, tổng cộng 22 quốc gia cử lực lượng tham dự cuộc tập trận kéo dài một tháng, trong đó Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện. RIMPAC 2014 có sự tham gia của 55 tàu chiến, hơn 200 máy bay chiến đấu và 25.000 binh sĩ các nước.

NT9zqNpO.jpgPhóng to
Máy bay trực thăng Sea Hawk chở hàng tiếp tế cho tàu đổ bộ USS Peleliu của Mỹ trong cuộc tập trận RIMPAC - Ảnh: Navy.mil
zjoKxFz0.jpgPhóng to
Tàu tuần dương tên lửa USS Lake Champlain và tàu hỗ trợ USNS Rainier tham gia cuộc tập trận - Ảnh: Navy,mil
SISpNCi5.jpgPhóng to
Tàu sân bay USS Ronald Reagan là một trong những tàu lớn nhất có mặt ở RIMPAC - Ảnh: Navy.mil
6SWwEKq3.jpgPhóng to
Tàu khu trục nhỏ RSS Intrepid của Singapore đậu tại Trân Châu Cảng - Ảnh: Reuters
EbwfZ2g6.jpgPhóng to
Đô đốc hải quân Mỹ Harry Harris khẳng định RIMPAC là cơ hội lớn để hải quân các nước hợp tác, đảm bảo an ninh hàng hải - Ảnh: Reuters
1QURmwBx.jpgPhóng to
Các tàu sân bay và tàu chiến neo đậu ở Trân Châu Cảng - Ảnh: Xinhua

Đô đốc hải quân Mỹ Harry Harris tuyên bố RIMPAC là cơ hội độc nhất vô nhị để hải quân các nước xây dựng quan hệ hợp tác nhằm đảm bảo sự an toàn và an ninh trên các đại dương thế giới. “Với việc tham gia RIMPAC, mỗi quốc gia đều khẳng định rằng chúng ta phải cải thiện hợp tác quân sự đa phương bất chấp các bất đồng” - Đô đốc Harris tuyên bố.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên