05/12/2014 09:57 GMT+7

​2014 là năm nóng kỷ lục

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TT - Năm 2014 là năm nóng nhất từ trước đến nay với nhiều hiện tượng thời tiết như mưa bão bất thường, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) của Liên Hiệp Quốc mới đây đưa ra nhận định.

Một người dân ở Jamu ngâm mình trong hồ nước để tránh nóng ngày 11-6 - Ảnh: Reuters

Theo WMO, nhiệt độ mặt đất và biển trong 10 tháng đầu năm 2014 cao chưa từng thấy, hơn khoảng 0,57OC so với mức trung bình của khoảng năm 1961-1990. Nếu cứ tiếp tục khuynh hướng này trong hai tháng cuối năm thì có thể sẽ phá kỷ lục của những năm 2005, 2008 và 2010.

WMO cho biết sự gia tăng khí thải nhà kính là một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu kể từ đầu thế kỷ 21 và năm 2014 không nằm ngoài sự tác động này. “14/15 năm nóng nhất từng được ghi nhận nằm trong thế kỷ 21” - báo Guardian dẫn lời Tổng thư ký WMO Michel Jarraud.

Ông Jarraud cũng cảnh báo nhiệt độ tăng kết hợp với các thảm họa thời tiết như mưa bão, lũ lụt cướp đi nhiều sinh mạng và tàn phá các khu vực sống.

“Điều bất thường đáng báo động trong năm nay là nhiệt độ tăng cao trên một phần lớn bề mặt đại dương, bao gồm phần biển ở Bắc bán cầu” - ông nói. Nhiệt độ mặt biển cao hơn gần 0,5OC so với mức trung bình nửa thế kỷ qua.

Minh chứng rõ ràng nhất là các hiện tượng thời tiết bất thường ghi nhận trong năm qua. Hồi tháng 9-2014, khu vực Balkan hứng lượng mưa gấp đôi trung bình trong khi Thổ Nhĩ Kỳ gấp bốn lần trung bình. Lượng mưa kỷ lục cũng trút xuống Morocco và phía tây Nhật Bản. Trong khi đó, hạn hán kéo dài ở miền Đông nước Mỹ.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên