02/12/2013 13:31 GMT+7

2013: Hà Nội tăng trưởng kinh tế 8,25%

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Sáng 2-12, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND Hà Nội, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh, nhấn mạnh: “Năm 2013 là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, trước những khó khăn của nền kinh tế, Hà Nội đã vượt lên, tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng và có bước phát triển”.

Tăng trưởng kinh tế yếu hơn hẳn các năm trướcKinh tế Việt Nam năm 2014 sẽ tăng trưởng 5,5-5,7

0vPyucJB.jpgPhóng to
Bà Ngô Thị Doãn Thanh - chủ tịch HĐND TP.Hà Nội phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 8 - Ảnh: Nguyễn Khánh
9bz59Hbn.jpgPhóng to
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định: Trong công tác cán bộ, điều hành vẫn còn những nơi còn trì trệ, còn thiếu năng động sáng tạo - Ảnh: Nguyễn Khánh

“Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhận thấy còn một số hạn chế, yếu kém, đó là sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn. Kim ngạch xuất khẩu giảm, vốn đầu tư xã hội đạt thấp. Thu ngân sách không đạt kế hoạch dự toán. Nợ đọng trong xây dựng cơ bản tăng, dư nợ tín dụng tăng trưởng thấp… Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành ở một số cấp, ngành, lĩnh vực trong giải quyết công việc chưa thực sự quyết liệt, thiếu năng động sáng tạo”-bà Thanh đánh giá.

Trình bày báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội năm 2013, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh, cho biết tăng trưởng kinh tế thủ đô trong năm 2013 có dấu hiệu phục hồi, các ngành, lĩnh vực kinh tế đều duy trì tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8,25% - đạt kế hoạch đề ra là từ 8,0-8,5% và cao hơn năm trước (năm 2012 là 8,06%) và bằng 1,53 lần mức tăng chung của cả nước.

Tuy nhiên, theo ông Khanh, trong điều kiện nền kinh tế tiếp tục có nhiều khó khăn hơn dự báo đầu năm, tình hình nhập khẩu vật tư, nguyên liệu, trang thiết bị giảm làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh và xuất khẩu. “Lạm phát tuy được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại. Tiến độ thu ngân sách nhà nước đạt thấp so với dự toán. Sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Nhu cầu an sinh, phúc lợi xã hội ngày càng cao trong khi nguồn lực còn hạn hẹp”-ông Khanh nêu.

Theo ông Khanh, trong năm 2013 Hà Nội đã thực hiện đồng độ các giải pháp, đầu tư xứng tầm cho mục tiêu giảm ùn tắc giao thông.

Đáng lưu ý, báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2013, ông Khanh thừa nhận: “Trong điều kiện khó khăn về kinh tế, thu ngân sách bị giảm nhiều. Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt để thực hiện thu đúng, thu đủ, đồng thời tiết kiệm chi, huy động nguồn lực để đảm bảo chi theo dự toán. Tuy nhiên, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 138.373 tỷ đồng, bằng 85,7% dự toán, trong đó, thu ngân sách địa phương được hưởng từ các khoản thu ngân sách nhà nước theo phân cấp tính trong cân đối là 45.102 tỷ đồng, đạt 79,2% dự toán, giảm 11.823 tỷ đồng so với dự toán đầu năm”.

Cũng theo ông Khanh, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội thủ đô vẫn còn những hạn chế. Đó là tình hình sản xuất kinh doanh tiếp tục khó khăn, kim ngạch xuất khẩu, vốn đầu tư xã hội không đạt kế hoạch. Thị trường bất động sản tuy có chuyển biến, song còn chậm. Tình hình tệ nạn xã hội, đặc biệt là hoạt động cờ bạc, mại dâm “trá hình” còn phức tạp. Hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy tổng hợp có xu hướng gia tăng. Tình trạng mua bán, sử dụng ma túy nhỏ lẻ tại một số địa bàn công cộng, vũ trường, bar, karaoke... vẫn còn diễn ra.

Cũng trong buổi sáng 2-12, tới dự và phát biểu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định bên cạnh những mặt đạt được, kinh tế thủ đô vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém. Mặc dù không đề cập trực tiếp tới từng vụ việc, tuy nhiên, ông Phạm Quang Nghị cũng khẳng định trong công tác cán bộ, điều hành vẫn có những nơi còn trì trệ, thiếu năng động sáng tạo. “Trong năm thực hiện kỷ cương hành chính nhưng vẫn còn những tập thể, cá nhân chưa làm hết trách nhiệm, thiếu cả lương tâm, đạo đức (vụ “nhân bản” phiếu xét nghiệm huyết học tại bệnh viện đa khoa Hoài Đức-PV). Những vụ việc đó đã bị dư luận phê phán đích đáng và được xử lý nghiêm minh”-ông Nghị nói.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên