![]() |
Nắng nóng bất thường là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ cháy rừng ở Nga trong năm 2010 - Ảnh: AP |
Theo báo cáo của WMO hôm 20-1, trong năm 2010, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 0,53 độ C so với giai đoạn 1961-1990 - mốc chuẩn để so sánh nhiệt độ trên Trái đất; cao hơn 0,01 độ C so với năm 2005 và cao hơn 0,02 độ C so với năm 1998 - những năm được ghi nhận là nóng nhất.
Do ảnh hưởng của nhiệt độ tăng, băng ở Bắc Cực cũng tan chảy nhanh hơn mọi năm. Tân hoa xã dẫn báo cáo của WMO cho biết vào tháng 12-2010, diện tích băng ở Bắc Cực bị thu hẹp ở mức kỷ lục, giảm 1,35 triệu km2 so với mức trung bình trong các tháng 12 giai đoạn 1979-2000.
WMO cũng lưu ý nhiệt độ Trái đất thay đổi rất khác nhau ở những khu vực khác nhau trên thế giới: trong khi nhiều nơi ở châu Phi, nam và tây nam châu Á, Greenland và Bắc cực Canada, nhiệt độ được ghi nhận ở mức cao nhất từ trước tới nay thì tại nhiều nơi khác như miền bắc châu Âu và miền trung châu Úc, nhiệt độ lại xuống thấp bất thường.
"Dưới tác động của toàn cầu ấm lên, các hiện tượng thời tiết bất thường sẽ xảy ra thường xuyên hơn và ngày càng khắc nghiệt hơn", Tổng thư ký WMO, ông Michel Jarraud, cảnh báo.
Trước đó vào tháng 12-2010, WMO chỉ nhận định 2010 là một trong ba năm nóng nhất lịch sử.
------------------------------------
Mỹ: Los Angeles nóng kỷ lục hơn 100 năm quaKhắp nơi "gồng mình" chống nóngSaudi Arabia nóng 50 độ CHà Nội: "gồng mình" chống cái nóng kỷ lục
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận