18/06/2010 10:10 GMT+7

Hà Nội: "gồng mình" chống cái nóng kỷ lục

NGỌC HÀ - NGUYỄN HÀ -XUÂN LONG -TUẤN PHÙNG
NGỌC HÀ - NGUYỄN HÀ -XUÂN LONG -TUẤN PHÙNG

TTO - Người dân khắp nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội đang phải gồng mình lên chống chọi với cái nóng.

Lấy khăn mặt ướt lót dưới lưng và vai để nằm ngủ, vừa ngâm mình trong chậu nước vừa ngủ, học, nằm ngủ dưới nền gạch, sắm gối chườm lạnh, mua thêm nhiều quạt, đèn tích điện…và nhiều "chiêu thức" nữa đã được tận dụng.

uL2cKneK.jpgPhóng to
Khu vực P. Thanh Lương thường xuyên mất điện, người dân ra quán cóc hóng mát - Ảnh: Cù Zap

Xem lịch cắt điện, nghe ngóng dự báo thời tiết xong, ngay từ đầu tuần vừa qua, vợ chồng anh Hoàng Thanh Quang và chị Ngữ Thị Yến (nhà ở đường Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy) cho hai con nhỏ "sơ tán" về quê ở Ninh Bình ngay.

Anh Quang cho biết: “Hai vợ chồng mình đi làm, hai đứa nhỏ một đứa học lớp 1, một học lớp 5 giờ đều nghỉ hè. Hà Nội nóng thế này, mất điện suốt mà khu nhà mình lại ít cây. Trẻ con ở đây thì ốm mất”.

Chị Vũ Thanh Tâm, nhà ở Đội Cấn chia sẻ: “Mình chỉ dám ra đường khi đã mặc hai lần áo chống nắng có mũ trùm kín đầu và tất tay dày hai lớp. Kính mắt cũng phải lựa loại tối màu hơn mới đỡ sợ nắng”.

Các quán bia và bể bơi tại Hà Nội những ngày này luôn trong tình trạng quá tải vào tầm giờ cao điểm từ 16g-20g. Hộp ủ đá thịnh hành khi điện mất liên miên khiến tủ lạnh trở nên vô nghĩa.

gjbIJyeW.jpgPhóng to
Cô Thanh - chủ cửa hàng số 7 Hàng Đường - Đồng Xuân cho biết áo chống nắng năm nay có nhiều mẫu và kiểu dáng mới đủ kích cỡ. Mỗi ngày cửa hàng cô bán từ 200-300 áo - Ảnh: Cù Zap
2wrNObXg.jpgPhóng to
Nhiều bạn trẻ mua bể bơm hơi về sử dụng trong những ngày hè nóng nực - Ảnh: Cù Zap
gpiYKjzJ.jpgPhóng to
Phút nghỉ ngơi của một bác chạy xích lô. Bác cho biết thường ngày bác chạy 5-7 cuốc xe/buổi, nhưng lúc trời nóng như đợt này bác chỉ chạy 3 cuốc - Ảnh: Cù Zap
FerI7GdF.jpgPhóng to
Thời trang mùa hè! - Ảnh: Cù Zap
RemFZMOb.jpgPhóng to
Mới 15g30, nhiều phụ huynh đã cho con ra bể bơi - Ảnh: Cù Zap
Đầu tuần sau nắng nóng ở Bắc bộ sẽ giảm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương (NCHMF) cho biết đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ hiện nay sẽ còn kéo dài đến hết tuần này rồi giảm dần. Tuy nhiên các tỉnh Trung bộ nắng nóng sẽ còn tiếp tục kéo dài trong vài ba ngày nữa.

Trong mấy ngày qua, do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây, với hiệu ứng gió phơn (Tây Nam) mạnh, ở phía đông Bắc bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, các tỉnh bắc và trung Trung bộ đã xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 380C, nhiều nơi nhiệt độ xấp xỉ 410C.

Đợt nắng nóng đã làm nhiều nơi ở bắc Trung bộ có nhiệt độ cao nhất tới 39 - 400C. Một số nơi trên 400C như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,20C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 40,70C, Con Cuông (Nghệ An) 40,80C.

Riêng tại thủ đô Hà Nội, đợt nắng nóng này đã xác lập kỷ lục mới về nhiệt độ trung bình ngày cao nhất kể từ năm 1961. Trong ngày 16-6, nhiệt độ tối cao đo được ở trạm khí tượng Láng (Hà Nội) là 39,60C, nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm 30,40C. Vì vậy, nhiệt độ trung bình ngày ở mức cao 34,60C.

Ngày hôm qua (17-6) nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội ghi nhận được là 39,70C, Sơn Tây (Hà Nội) 400C. Nhiệt độ này chỉ cách nhiệt độ trong đợt nóng lịch sử ở Hà Nội vào năm 1983 là 0,40C (nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội vào năm 1983 là 40,40C). Nhiệt độ cao kết hợp độ ẩm không khí thấp duy trì liên tục trong mấy ngày qua khiến thời tiết Hà Nội luôn ở tình trạng khô nóng thường xuyên.

NCHMF dự báo trong ngày hôm nay (18-6) ở Bắc bộ, các tỉnh ven biển Trung bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 37 - 390C, riêng các tỉnh bắc Trung bộ có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 400C, có nơi trên 400C.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, nhiệt độ trong các bản tin dự báo thời tiết là nhiệt độ tiêu chuẩn đo trong lều khí tượng (trong bóng râm, không có gió). Vì vậy, nhiệt độ thực tế ngoài trời ở những đô thị, vùng núi đá vôi thường cao hơn nhiệt độ dự báo từ 5-70C do các vật liệu bê tông, mặt đường nhựa, đá vôi… bị nung nóng và tán nhiệt vào không khí. Vì vậy, người dân khi ra ngoài đường cần có các biện pháp phòng chống nắng nóng.

Đà Nẵng: bệnh viện nóng hầm hập

Những ngày này thời tiết tại Đà Nẵng nắng nóng hầm hập. Nhiều khu vực bị cúp điện khiến cuộc sống của người dân bị xáo trộn. Tại các bệnh viện, nguồn điện chủ yếu được ưu tiên cho bệnh nhân, còn người nhà hoặc người bệnh ngoại trú thì trốn nóng trong bệnh viện bằng cách trải chiếu nằm dài ở các hành lang.

EtKk3S5M.jpgPhóng to
Để chống lại cái nóng thiêu đốt ở miền Trung, người nhà mỗi bệnh nhân luôn phải phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay - Ảnh: Đ.Cường

* Tin bài liên quan:

Bốn lý do Hà Nội bị cúp điện vào ngày nắng nóng Cúp điện tràn lan, Hà Nội nháo nhác Đợt cắt điện lớn nhất ở Hà Nội Tôm chết hàng loạt vì cúp điện không đúng giờ Thiệt hại do cắt điện: Khách hàng ngại khởi kiện Cúp điện ảnh hưởng đến thu hút đầu tư Cúp điện tràn lan, dân kêu trời!Điện cúp, chịu hết nổiChưa thiếu điện, vẫn bị cúp tràn lanThiếu điện hay thiếu trách nhiệm?Quảng Ngãi: Đệ đơn “xin” thêm điệnHà Tĩnh: Nắng nóng, nghêu chết hàng loạt Việt Nam: sẽ nóng 40-41 độ C đầu tháng 6 và 7 Nắng nóng, nhiều người già nhập viện

NGỌC HÀ - NGUYỄN HÀ -XUÂN LONG -TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên