![]() |
2010 là một trong ba năm nóng nhất lịch sử, theo WMO. Trong ảnh: một con thuyền mắc cạn trên hồ Caapiranga ở bang Amazonas, Brazil hồi tháng 11-2010 - Ảnh: Reuters |
Theo đó, tại nhiều khu vực của Nga, Greenland, Canada, Trung Quốc, Bắc Phi và Nam Á, nhiệt độ đã lên đến mức cao nhất từ trước tới nay. Trong khi đó, AP và BBC đưa tin hai bản phân tích do các nhà khoa học Mỹ đứng đầu cũng cho thấy cho đến cuối tháng 10-2010, nhiệt độ toàn cầu ở mức cao nhất kể từ năm 1850.
Còn theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2010 cao hơn nhiệt độ trung bình giai đoạn 1961-1990 đến 0,58 độ C. Cơ quan đại dương và khí quyển (NOAA) cũng đưa ra con số xấp xỉ: 0,54 độ C.
Tuy nhiên theo dự báo của Văn phòng khí tượng Anh quốc, năm tới (2011), nhiệt độ toàn cầu sẽ xuống thấp do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina.
Trước đó, một báo cáo của các nhà khoa học Anh đăng trên tờ Science dự báo nhiệt độ Trái đất có thể tăng thêm 4 độ C trong vòng 50 năm tới nếu cộng đồng quốc tế thất bại trong nỗ lực cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Nếu “kịch bản” này xảy ra, các đợt hạn hán định kỳ sẽ gia tăng tại nhiều nơi trên thế giới, các khu vực bờ biển sẽ bị nhấn chìm do mực nước biển dâng, làm biến đổi các vụ mùa…
![]() |
Nắng nóng gây hạn hán tại nhiều nơi ở châu Phi, châu Á - Ảnh: EPA |
![]() |
|
Nắng nóng cũng là nguyên nhân gây nhiều vụ cháy rừng ở Nga mùa hè qua - Ảnh: AP, Reuters |
![]() |
Tại Bulgaria, nhiệt độ tháng 11 lên tới 23 độ C, và những người già có thể thoải mái ra ngoài trời phơi nắng - Ảnh: Reuters |
![]() |
Người dân Canada ra sông Rideau "giải nhiệt" trong đợt nóng kỷ lục hồi tháng 5-2010- Ảnh: Canadian Press |
![]() |
Nhiệt độ tăng cao cũng khiến băng ở Bắc cực tan nhanh - Ảnh: guardian.co.uk |
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Mỹ: Los Angeles nóng kỷ lục hơn 100 năm quaKhắp nơi "gồng mình" chống nóngSaudi Arabia nóng 50 độ CHà Nội: "gồng mình" chống cái nóng kỷ lục
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận