
Khoảng 200.000 người tập trung trong khuôn viên Tòa Thánh Tây Ninh theo dõi đoàn rước dưới trăng rằm Trung thu - Ảnh: CHÂU TÂM
Đến tham dự đại lễ, ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - nhắc lại lịch sử đạo Cao Đài, là tôn giáo nội sinh, ra đời vào năm 1926 tại Tây Ninh, với mục đích hướng con người đến những giá trị chân, thiện, mỹ.
Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã không ngừng được củng cố, phát triển tín đồ trong nước mà còn mở rộng ra nước ngoài với 20 họ đạo và 2 ban nghi lễ tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ.
"Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Bính Ngọ 2026 được Hội Thánh tổ chức trang trọng, là dịp để chức sắc, chức việc và đồng bào tín đồ bày tỏ lòng tôn kính đối với đấng Đại Từ Mẫu, thể hiện lòng biết ơn đối với công lao sinh thành, đồng thời gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp về cuộc sống bình an, hạnh phúc, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đạo đức, hướng về cội nguồn của dân tộc Việt Nam", ông Hẳn phát biểu.

Đầu sư Thượng Tám Thanh (Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh) nhận hoa và lời chúc mừng đại lễ từ Trung tướng Lê Xuân Thế (Tư lệnh Quân khu 7) và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh - Ảnh: SƠN LÂM
Một trong những điểm đặc sắc của lễ hội là 106 gian trưng bày các phẩm vật hiến lễ được các nghệ nhân và tín đồ đạo Cao Đài trong và ngoài nước chế tác công phu, đầy giá trị nghệ thuật và sắc màu thu hút đông đảo khách tham quan.
Sau đó phần sôi động nhất của lễ hội chính là đoàn rước gồm Cộ Bông Đức Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương, Long Mã, Tứ Linh (Rồng Nhang, Ngọc Kỳ Lân, Quy, Phụng), đội múa Phụng và Nhạc Sắc Tộc diễu hành dọc theo đường chính trong khuôn viên Tòa Thánh, thu hút gần 200.000 người theo dõi.



106 gian trưng bày lễ vật của các Hội Thánh Cao Đài khắp trong và ngoài nước được tạo tác công phu, tỉ mỉ với nhiều chủ đề rực rỡ màu sắc thu hút khách đến tham quan - Ảnh: SƠN LÂM

Tiết mục được đông đảo người dân chờ đợi nhất trong đêm rằm của đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung là đoàn rước sôi động phía trước Đền Thánh trong khuôn viên Tòa Thánh Tây Ninh - Ảnh: SƠN LÂM



Những hoạt cảnh, sắc phục của các dân tộc và những nét văn hóa đặc trưng của đạo Cao Đài giúp đoàn rước trở thành hoạt động chung, thu hút du khách xa gần đến với Tây Ninh vào đêm Trung thu - Ảnh: SƠN LÂM
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận