29/12/2011 12:57 GMT+7

20 nhân vật quyền lực nhất CHDCND Triều Tiên

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - 8g sáng nay 29-12, Đài truyền hình trung ương Triều Tiên và Đài phát thanh Bình Nhưỡng đã đọc tên 20 quan chức hàng đầu của CHDCND Triều Tiên theo danh sách ban lễ tang nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong Il.

Xem hồ sơ nhà lãnh đạo Kim Jong Il qua đời trên TTO

Danh sách này có thể phản ánh thứ tự quyền lực trong tương lai của thời Kim Jong Un.

Cùng ngày, Hãng tin Radiopress Inc. ở Tokyo (Nhật Bản) cho biết cấp bậc của bà Kim Kyong Hui, cô ruột tân lãnh đạo Kim Jong Un, đã tăng chín bậc từ vị trí thứ 14 lên vị trí thứ 5 trong chính quyền CHDCND Triều Tiên.

DEcH53iM.jpgPhóng to
Các nhân vật quyền lực nhất CHDCND Triều Tiên - Ảnh: Yonhap
UAxExmmg.jpgPhóng to
Bà Kim Kyong Hui, em gái ông Kim Jong Il, là ủy viên bộ chính trị, ở vị trí thứ 5 - Ảnh: Yonhap

1. Kim Jong Un, phó chủ tịch quân ủy trung ương Đảng Lao động Triều Tiên

2. Kim Yong Nam, chủ tịch đoàn chủ tịch Quốc hội Triều Tiên

3. Choe Yong Rim, thủ tướng

4. Ri Yong Ho, tham mưu trưởng quân đội nhân dân Triều Tiên

5. Kim Kyong Hui, ủy viên bộ chính trị

6. Kim Yong Chun, bộ trưởng quốc phòng

7. Jon Pyong Ho, ủy viên bộ chính trị

8. Kim Kuk Thae, ủy viên bộ chính trị

9. Kim Ki Nam, ủy viên ban bí thư trung ương Đảng

10. Choe Thae Bok, chủ tịch quốc hội

11. Yang Hyong Sop, ủy viên bộ chính trị

12. Ri Yong Mu, ủy viên bộ chính trị

13. O Kuk Ryol, phó chủ tịch hội đồng quốc phòng

14. Kang Sok Ju, phó thủ tướng

15. Pyon Yong Rip, ủy viên bộ chính trị

16. Jang Song Thaek, phó chủ tịch hội đồng quốc phòng

17. Kim Jong Gak, phó ban thứ nhất Ban tư tưởng chính trị Đảng Lao động Triều Tiên

18. Kim Yang Gon, ủy viên ban bí thư trung ương Đảng

19. Kim Yong Il, ủy viên ban bí thư trung ương Đảng

20. Pak To Chun, ủy viên ban bí thư trung ương Đảng

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên