Theo thanh tra Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Lắk, qua kiểm tra thì hầu hết bệnh viện đều vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường như xả chất thải y tế trực tiếp ra môi trường mà không qua xử lý, không có lò đốt rác tập trung, không thực hiện việc giám sát chất thải nguy hại, không đăng ký nguồn chất thải nguy hại...
Ông Nguyễn Hoàng Tùng - chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Lắk - nói điều nghịch lý là trên toàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay chưa có nhà máy xử lý rác thải y tế tập trung nào và cũng chưa có đơn vị nào chuyên nghiệp trong việc thu gom và xử lý rác thải y tế. Do đó, nguồn rác thải này đang được xử lý theo hướng “bệnh viện nào thải thì bệnh viện đấy tự xử lý”. Tuy nhiên, nhiều bệnh viện không có kinh phí đầu tư hệ thống xử lý chất thải nên khi bị thanh tra môi trường đến kiểm tra thì các bệnh viện này đều nằm trong diện vi phạm.
Bác sĩ Nguyễn Phi Tiến - giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk - cho biết hiện sở đang dồn vốn đầu tư hệ thống xử lý chất thải cho các bệnh viện để hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường, nhưng việc này đang diễn ra rất chậm do thiếu vốn. “Vừa rồi thanh tra Sở Tài nguyên và môi trường đã xử phạt các bệnh viện trên toàn tỉnh với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng, số tiền này các bệnh viện lại phải đi xin tiền sở để nộp phạt. Sở không có tiền lại phải làm tờ trình xin UBND tỉnh, rất phiền phức” - ông Tiến nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận