09/01/2019 15:26 GMT+7

2 xe khách cùng hãng tông nhau, 1 người chết, 13 người bị thương

DUY THANH - CÔNG VĨNH
DUY THANH - CÔNG VĨNH

TTO - Xe khách chạy phía trước tông vào dải phân cách lật nghiêng, xe cùng hãng chạy ngay phía sau đã tông vào xe trước. Vụ tai nạn làm 1 người chết tại chỗ, 13 người bị thương.

2 xe khách cùng hãng tông nhau, 1 người chết, 13 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: CÔNG VĨNH

Chiều 9-1, ông Hồ Quốc Dũng - chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cho biết đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tập trung cứu chữa 13 nạn nhân vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe khách xảy ra lúc 1h sáng 9-1 tại xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân tai nạn, xử lý theo quy định pháp luật.

2 xe khách cùng hãng tông nhau, 1 người chết, 13 người bị thương - Ảnh 2.

Ông Hồ Quốc Dũng - chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn - Ảnh: CÔNG VĨNH

Trung tá Ngô Đức Hoài - phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định - cho biết thời điểm trên, xe khách Limousine chở 13 hành khách do Ngô Văn Quý (36 tuổi) lái chạy trên quốc lộ 1 hướng Bắc - Nam thì va vào dải phân cách cứng giữa đường. 

Sau va chạm, chiếc xe khách này lật ngang giữa đường.

Chạy sát xe anh Quý là xe khách giường nằm cùng chung công ty vận tải, chở 29 hành khách do ông Nguyễn Thanh Hải (45 tuổi) lái chạy cùng chiều. 

Do xe trước lật quá gần nên xe sau đã tông thẳng vào xe trước. Vụ tai nạn làm một hành khách đi trên xe Limousine là ông Võ Văn Tài (56 tuổi, ở phường Tân An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) chết tại chỗ. 13 người khác trên cả hai xe bị thương.

Ông Nguyễn Ngọc Du (68 tuổi, nhà ở dưới đèo Mang Yang, tỉnh Gia Lai), hành khách gặp nạn bị gãy chân, cho biết ông và vợ đi khám bệnh ở Đà Nẵng về.

"Tôi đang nằm ngủ trên xe thì nghe tiếng va chạm, cả xe hoảng loạn, la khóc. Tôi đứng dậy không được vì chân bị gãy. Vợ tôi thì bị thương ở trán và mông" - ông Du kể.

Còn anh Nguyễn Quốc Trung cho hay anh và mẹ đi từ Đà Nẵng về Gia Lai thì gặp nạn. "Tôi chỉ nghe "ầm, ầm, ầm" rồi xe lộn nhào. Tôi bị xây xước ở tay, còn mẹ bị thương nặng hơn ở mặt"  - anh Trung kể.

2 xe khách cùng hãng tông nhau, 1 người chết, 13 người bị thương - Ảnh 3.

Danh sách 13 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn - Ảnh: CÔNG VĨNH

Đến chiều 9-1, ông Hồ Việt Mỹ - giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định - cho biết bệnh viện đã tiếp nhận toàn bộ 13 nạn nhân vụ tai nạn.

Theo ông Mỹ, một bệnh nhân nhẹ đã xuất viện, một ca chấn thương cột sống đã được làm thủ tục chuyển về Đà Nẵng để điều trị vì gia đình ở đó. 

Số nạn nhân còn lại có 1 người chấn thương cột sống, 2 người gãy xương cẳng chân, 1 người chấn thương ngực, những người khác bị chấn thương phần mềm. 

Hiện tất cả bệnh nhân vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định không ai nguy kịch.

DUY THANH - CÔNG VĨNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên