31/08/2012 06:45 GMT+7

2 tuyến đường nối Hà Nội - Thái Nguyên đều chậm tiến độ

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TT - Tại buổi tọa đàm trực tuyến của Cổng thông tin điện tử Chính phủ với chủ đề “Phát triển hạ tầng giao thông - khâu đột phá để xây dựng Thái Nguyên thành vùng kinh tế trọng điểm khu vực trung du, miền núi phía Bắc”, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Ngọc Long và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết hai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường quan trọng nhất nối Hà Nội với Thái Nguyên đều chậm tiến độ một năm.

Trong khi đó Thái Nguyên cách trung tâm Hà Nội 75km, gần sân bay Nội Bài nhưng các nhà đầu tư đều e ngại đến Thái Nguyên khi mất hơn ba giờ để đi hết quãng đường trên.

Theo ông Trường, dự án quốc lộ 3 mới (đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên) được khởi công tháng 11-2009, dự tính hoàn thành năm 2013 nhưng đến nay phải kéo dài ít nhất một năm nữa mới hoàn thành. Để đảm bảo tuyến đường hoàn thành vào quý 2-2014, Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với nhà tài trợ vốn giảm bớt các khâu về hồ sơ, thanh quyết toán, rút ngắn thời gian thanh toán còn 10-15 ngày một lần. Đồng thời đưa công nghệ mới vào thi công để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Riêng dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 3 cũ Hà Nội - Thái Nguyên, ông Dương Ngọc Long cho biết Tập đoàn Sông Đà đã có văn bản xin thôi làm nhà đầu tư dự án. Vì vậy, tỉnh đang phối hợp Bộ Giao thông vận tải thực hiện dự án này.

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên