06/08/2014 10:10 GMT+7

2 trẻ tử vong vì ăn quả rừng

HUY TOÁN
HUY TOÁN

TTO - Trong lúc đi chăn dê, ba đứa trẻ người Mông (từ 5-8 tuổi) tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang) hái quả rừng ăn chẳng may phải quả độc, 2 em đã tử vong.

mfyWaFma.jpg
Bé Giàng Thị Pà may mắn sống sót sau vụ ngộ độc.

Ngày 2-8 trên địa bàn thôn Cò Súng, xã Sơn Vĩ (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) đã xảy vụ ngộ độc do ăn quả rừng

Theo thông tin bước đầu cho biết, 3 em nhỏ người Mông gồm: Giàng Mí Má (sinh năm 2006), Giàng Mí Dí (sinh năm 2008) và em Giàng Thị Pà (sinh năm 2009) trong lúc đi chăn dê đã ăn phải quả rừng độc và bị ngộ độc.

Sau khi phát hiện 3 em bị ngộ độc, gia đình đã được đưa các em đi cấp cứu tại trạm y tế xã Sơn Vĩ và Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc.

Do nhiễm độc nặng nên 2 em Giàng Mí Má và Giàng Mí Dí đã tử vong, còn em Giàng Thị Pà do bị nhẹ hơn nên đã dần hồi phục. Hiện nay, tình trạng sức khỏe của bé Pà đã dần ổn định.

HUY TOÁN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên