15/09/2021 10:23 GMT+7

2 tiêu chí còn khó đạt để mở cửa trở lại của TP.HCM

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Trong 4 tiêu chí tiên quyết do Bộ Y tế đưa ra và đang lấy ý kiến để 1 địa phương được mở cửa trở lại cuộc sống bình thường mới, có đến 2 tiêu chí có thể còn khó cho TP.HCM.

2 tiêu chí còn khó đạt để mở cửa trở lại của TP.HCM - Ảnh 1.

Tỉ lệ tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho người dân được các chuyên gia khá kỳ vọng và đánh giá là TP có thể sớm đạt được, đặc biệt trong bối cảnh TP đẩy nhanh tiêm vét - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; các bộ, ngành, UBND TP.HCM. Trong đó, Bộ Y tế đưa ra 3 tiêu chí tiên quyết về tỉ lệ dương tính/xét nghiệm và mức độ đáp ứng của điều trị hồi sức, cùng 1 tiêu chí động về tỉ lệ tiêm vắc xin. 

Đối chiếu với tình hình dịch bệnh thực tế, TP.HCM đã đạt được bao nhiêu trong số các tiêu chí mà Bộ Y tế đưa ra? Thực tế cho thấy có 2 tiêu chí TP có thể đạt được ngay nhưng cũng có 2 tiêu chí cần đòi hỏi thêm thời gian với các giải pháp quyết liệt. 

4 tiêu chí tiên quyết mà Bộ Y tế đưa ra lấy ý kiến với các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; các bộ, ngành, UBND TP.HCM để 1 địa phương mở cửa trở lại cuộc sống bình thường mới gồm:

- Số ca mắc mới tại cộng đồng giảm;

- Tỉ lệ mẫu dương tính bằng RT-PCR trong ngày giảm, không xuất hiện chuỗi-chùm bệnh;

- Đáp ứng số giường ICU;

- Tỉ lệ tiêm vắc xin ngừa COVID-19.


Hai tiêu chí khó đạt

1. Số ca mắc trong cộng đồng giảm liên tục: Báo cáo ca dương tính 7 ngày gần nhất của TP cho thấy tỉ lệ người mắc COVID-19 chưa có dấu hiệu giảm. Cụ thể, ngày 8-9 là 7.309 ca; 9-9 là 5.549 ca; 10-9 là 7.550 ca; 11-9 là 5.630; 12-9 là 6.158 ca; 13-9 là 5.446 ca và 14-9 là 6.315. Các con số này tuy có lúc "trồi sụt" nhưng rất ít khi dưới 5.000 ca/ngày.

Với các số liệu nêu trên, theo đánh giá của các chuyên gia thì số F0 đang "ẩn nấp" trong cộng đồng còn khá lớn. Để sớm đạt được tiêu chí này, đòi hỏi TP cần phải kéo dài thêm thời gian giãn cách, song song việc đẩy mạnh xét nghiệm để bóc tách F0 trong cộng đồng. 

2 tiêu chí còn khó đạt để mở cửa trở lại của TP.HCM - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

2. Tỉ lệ mẫu xét nghiệm RT-PCR dương tính trong cộng đồng/ngày: Tính từ ngày 27-4 đến nay, TP.HCM đã lấy tổng cộng 1.885.425 mẫu xét nghiệm RT-PCR, trong đó phát hiện 309.707 ca dương tính (đa số cộng đồng), chiếm 16,4%. 

Chỉ tính trong 7 ngày gần nhất, số mẫu xét nghiệm (RT-PCR) dương tính/số người lấy mẫu trong ngày tại cộng đồng chưa có chiều hướng giảm. Từ ngày 12-9, trong các báo cáo công khai của ngành y tế bắt đầu thể hiện chi tiết số mẫu xét nghiệm dương tính/tổng số người lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. 

Đơn cử ngày 12-9 lấy mẫu (đơn và gộp) ở vùng xanh, cận xanh và vàng tất cả 77.555 người, trong đó có 5.479 người dương tính (chiếm 7,4%). Ngày 13-9, lấy mẫu của 68.365 người, kết quả 5.927 người dương tính (chiếm 8,7%). 

2 tiêu chí còn khó đạt để mở cửa trở lại của TP.HCM - Ảnh 4.

Điều trị hồi sức là tiêu chí mà TP.HCM có thể đạt được trong bối cảnh được huy động nhân lực - vật lực điều trị. Nhờ sự chuẩn bị này, số ca chuyển nặng tử vong đang có chiều hướng giảm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hai tiêu chí "nằm trong tầm tay"

1. Tiêu chí trang thiết bị, cơ sở vật chất điều trị hồi sức cơ bản đáp ứng: Theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến ngày 6-9, toàn thành phố có 191 cơ sở cách ly tập trung (35.369 giường), 81 bệnh viện tầng 2 (64.400 giường) và 10 bệnh viện, trung tâm hồi sức chuyên sâu ở tầng 3 (4.600 giường). 

Ngoài ra, hiện có 9 bệnh viện đa khoa và 1 bệnh viện chuyên khoa tư nhân đã tham gia tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 với tổng số giường là 1.085 giường.

Song song năng lực hiện có, ngành y tế đã được "tiếp sức" với 560 máy thở chức năng cao, 620 máy thở xâm nhập, không xâm nhập, 2.400 hệ thống oxy dòng cao (HFNC), 39 máy lọc máu liên tục, 3 hệ thống ECMO, 11 máy X-quang di động, 11 hệ thống PCR tự động và bán tự động. 

Không chỉ thế, TP.HCM còn đang tiếp tục được bàn giao một số trang thiết bị từ nguồn ngân sách thành phố như máy thở chức năng cao, X-quang di động, máy siêu âm Dopple màu, máy thận nhân tạo, máy lọc máu liên tục…

Trong vấn đề hồi sức, oxy được quan tâm hàng đầu. Hiện ngành y tế TP đã lắp đặt 7.799 giường có oxy (khẩu thở), gồm 4.415 máy thở và 3.384 mask thở và 3.595 ổ khí. Ngoài ra đã lắp đặt 113 bồn oxy tại các bệnh viện với tổng dung tích 821m3.

2 tiêu chí còn khó đạt để mở cửa trở lại của TP.HCM - Ảnh 5.

Trong các tiêu chí Bộ Y tế đề ra, có thể thấy tỉ lệ người dân tiêm vắc xin ở TP.HCM đang được cải thiện rõ rệt. Tiêu chí này TP có thể đạt được. Trong ảnh là xe tiêm vắc xin lưu động đặt giữa khuôn viên UBND phường 9, quận Gò Vấp, chiều 14-8 - Ảnh: CHÂU TUẤN

2. Tiêu chí tỉ lệ tiêm vắc xin cho người dân được các chuyên gia khá kỳ vọng và đánh giá là TP.HCM có thể sớm đạt được. Đặc biệt trong bối cảnh TP đang trong đợt cao điểm tiêm chủng với mục tiêu đến hôm nay (15-9) sẽ đạt 100% trường hợp trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 vắc xin.

Theo số liệu thống kê tính đến ngày 14-9, TP.HCM đã tiêm được trên 8,1 triệu liều vắc xin, trong đó có 6,58 triệu liều vắc xin mũi 1 (chiếm 91,3%) và 1,57 triệu liều vắc xin mũi 2 (chiến 21,8%).

Trên Cổng thông tin tiêm chủng quốc gia, TP hiện đã vượt ra khỏi danh sách 10 tỉnh thành có tỉ lệ tiêm thấp nhất (tính theo số mũi/số vắc xin được phân bổ) và đang nằm trong nhóm các tỉnh thành có tỉ lệ tiêm trung bình. 

Với tốc độ tiêm chủng (tiêm vét) đang được đẩy nhanh (xấp xỉ 200.000 mũi/ngày), dự kiến trong ít ngày tới, mục tiêu bao phủ tiêm chủng mũi 1 của TP cơ bản sẽ hoàn thành.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: "Có 1 tiêu chí rất khó"

Nói về tiêu chí mà TP.HCM chưa đạt được trước ngày 15-9, PGS.TS Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP - chỉ ra có 1 tiêu chí rất khó mà TP chưa đạt được, đó là "số ca mắc mới phải giảm liên tục so với 2 tuần liền kề trước đó và phải thấp hơn 50% so với tuần lễ có ca mắc cao nhất".

Theo ông, biểu đồ ca mắc đang đi theo đường ngang, không lên nhưng cũng không xuống, dao động trung bình số ca mắc mới mỗi ngày từ 5.000 đến 6.000 ca. Tuy vậy, căn cứ vào những dữ liệu đang có, có thể đánh giá dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng khả quan.

TP.HCM chưa đạt tiêu chí giảm dịch trước ngày 15-9 ở điểm nào? TP.HCM chưa đạt tiêu chí giảm dịch trước ngày 15-9 ở điểm nào?

TTO - Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho rằng sức ép của sự phát triển kinh tế xã hội TP buộc phải mở cửa sau thời gian giãn cách kéo dài, song nguy cơ bùng phát dịch là có thật. Số liệu cho thấy ca mắc ở TP.HCM chưa đạt tiêu chí của Bộ Y tế.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên