05/08/2020 11:29 GMT+7

2 lần dừng hoạt động vì COVID-19, khu du lịch vẫn ‘tiếp sức’ Đà Nẵng máy ECMO 3,5 tỉ đồng

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Sáng 5-8, Công ty cổ phần DHC Suối Đôi - chủ quản khu du lịch Núi Thần Tài (Đà Nẵng) - đã trao tặng TP Đà Nẵng hệ thống trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO) trị giá 3,5 tỉ đồng để phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

2 lần dừng hoạt động vì COVID-19, khu du lịch vẫn ‘tiếp sức’ Đà Nẵng máy ECMO 3,5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Công ty cổ phần DHC Suối Đôi - chủ quản khu du lịch Núi Thần Tài - trao tặng thành phố Đà Nẵng hệ thống trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO) trị giá 3,5 tỉ đồng - Ảnh: Đ.C.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã cảm ơn Công ty cổ phần DHC Suối Đôi đã trao tặng hệ thống trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO), đây là một hệ thống rất thiết thực với Đà Nẵng lúc này.

Ông Phạm Khắc Dương - phó chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc khu du lịch Núi Thần Tài - cho biết hiện nay tại Đà Nẵng dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các ca bệnh nặng cần sự hỗ trợ của hệ thống ECMO rất lớn, vì thế việc trang bị thêm hệ thống ECMO là rất cần thiết trong lúc này.

Theo ông Dương, những ngày qua thực sự là những ngày vô cùng khó khăn với TP Đà Nẵng. Tất cả mọi người đều chung sức, đồng lòng phòng chống dịch. 

"Là một doanh nghiệp hoạt động tại Đà Nẵng, chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn như tất cả mọi người. Nhưng với tinh thần đoàn kết, tương trợ, cùng nhau vượt qua khó khăn; hi vọng rằng hệ thống ECMO tặng TP này sẽ góp sức cùng y bác sĩ cứu chữa được nhiều ca bệnh, góp phần đẩy lùi đại dịch" - ông Dương chia sẻ.

Do ảnh hưởng của COVID-19, ngày 27-7, khu du lịch Núi Thần Tài đã phải tạm ngừng hoạt động. Trước đó, từ ngày 23-3, khu du lịch này đã ra thông báo tạm dừng hoạt động, ngừng đón khách… và đến ngày 24-5, khu du lịch Núi Thần Tài mới hoạt động trở lại được một thời gian ngắn thì phải dừng do COVID-19.

Những ngày qua, đã có một số đơn vị, tổ chức chung tay, hỗ trợ các trang thiết bị cùng Đà Nẵng chống dịch COVID-19. 

Ngày 4-8, trước chốt cách ly đường Ngô Gia Tự - Hải Phòng (Đà Nẵng), Câu lạc bộ hoa lan đột biến sông Hàn đã trao 5 máy thở với tổng giá trị 2,75 tỉ đồng tới Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp sức tuyến đầu chống COVID-19.

2 lần dừng hoạt động vì COVID-19, khu du lịch vẫn ‘tiếp sức’ Đà Nẵng máy ECMO 3,5 tỉ đồng - Ảnh 2.

Câu lạc bộ hoa lan đột biến sông Hàn đã trao 5 máy thở với tổng giá trị 2,75 tỉ đồng tới Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh: Đ.C.

Liên doanh Công ty Sakae Holdings (Singapore) và Công ty TNHH Đầu tư SSF đã có văn bản gửi Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng mong muốn được chung tay cùng Đà Nẵng đối phó với COVID-19 bằng việc đóng góp tài trợ cho Đà Nẵng một số trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm (trị giá gần 8 tỉ đồng) gồm: 7 máy kiểm soát đo thân nhiệt từ xa; 5 máy monitor màu theo dõi bệnh nhân NIHON KOHDEN Model PVM - 2701; 20 máy bơm tiêm điện (Terufusion Syringe Pump Type SS) Hãng Terumo Japan; 10 máy chuyền dịch Model HP 60 và 10 tấn gạo hỗ trợ cho nhân dân trong khu vực cách ly.

Người chơi lan Người chơi lan 'tiếp sức' Bệnh viện Đà Nẵng 5 máy thở trị giá 2,75 tỉ

TTO - Sáng 4-8, trước chốt cách ly đường Ngô Gia Tự - Hải Phòng, Câu lạc bộ hoa lan đột biến sông Hàn đã trao 5 máy thở với tổng giá trị 2,75 tỉ đồng tới Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp sức tuyến đầu chống COVID-19.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên