21/10/2018 15:27 GMT+7

2.500 VĐV chạy qua những điểm di sản của Hà Nội

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - 2.500 vận động viên đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự giải marathon di sản Hà Nội - Hanoi International Heritage Marathon 2018 vào sáng nay 21-10.

2.500 VĐV chạy qua những điểm di sản của Hà Nội - Ảnh 1.

Một VĐV cự ly 10km cán đích ở khu vực phố Đinh Tiên Hoàng, hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: NAM KHÁNH

Đây là lần đầu tiên một cuộc thi marathon mang tầm quốc tế được tổ chức tại Hà Nội, hành trình chạy qua các con phố trung tâm của thủ đô. Marathon di sản Hà Nội do báo Đại biểu nhân dân (Văn phòng Quốc hội) phối hợp với các đơn vị tổ chức với sự cho phép của UBND TP Hà Nội.

2.500 VĐV tham dự bốn cự ly: 42km, 21km, 10km, 5km. Cự ly 42km xuất phát sớm nhất từ lúc 4h sáng. 

Tất cả các cự ly VĐV đều được chạy qua những con đường nổi tiếng nhất của Hà Nội. Đó là khu phố cổ 36 phố phường với đường chạy đi qua các tuyến: Mã Mây, Hàng Bạc, Lương Văn Can, Hàng Cân; khu hồ Gươm, hồ Tây, cầu Long Biên, Ô Quan Chưởng; các tuyến phố thơm mùi hoa sữa Nguyễn Du, Quang Trung hay phố Phan Đình Phùng với những hàng sấu cổ thụ... 

Ban tổ chức đã cấm, hạn chế phương tiện đi qua trên tất cả các tuyến phố thuộc cung đường chạy để đảm bảo an toàn cho VĐV thi đấu. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, HLV Bùi Lương - nguyên HLV trưởng đội tuyển marathon Việt Nam - cho biết ông vô cùng xúc động khi lần đầu tiên Hà Nội có giải marathon quốc tế. 

HLV Bùi Lương nói: "Trong những năm 1950, 1960 của thế kỷ trước, nhiều giải chạy bộ như Việt dã báo Tiền Phong đã được tổ chức tại khu vực trung tâm của Hà Nội. Thời tôi thi đấu thường chạy ở hồ Gươm, Bách Thảo và đây là nơi lưu dấu rất nhiều kỷ niệm với giới VĐV marathon VN. 

Tuy nhiên từ năm 1995 đến nay Hà Nội không có giải marathon tầm quốc gia nào được tổ chức tại khu vực trung tâm thành phố, đường chạy đi qua các tuyến phố cổ, phố lớn".

Kết thúc cuộc thi, ở cự ly 42km HCV thuộc về VĐV Hà Văn Nhật (nam) với thời gian 2 giờ 51 phút 45 và VĐV Phạm Thị Huệ (nữ) với thời gian 2 giờ 51 phút 54. Phần thưởng cho mỗi nhà vô địch là 50 triệu đồng, trong đó có 30 triệu đồng tiền mặt và 20 triệu đồng hiện vật.

Ở cự ly 21km, người về nhất là VĐV Đỗ Quốc Luật (nam) với thời gian 1 giờ 16 phút 20 và VĐV Nguyễn Thị Oanh (nữ) với thời gian 1 giờ 21 phút 32. Phần thưởng cho nhà vô địch cự ly này là 25 triệu đồng, trong đó có 10 triệu tiền mặt và 15 triệu đồng hiện vật.

Ở cự ly 10km, HCV thuộc về VĐV  Nguyễn Trung Cường (nam) với thời gian 34 phút 28 và VĐV Lê Thị Lan (nữ) với thời gian 41 phút 07. Phần thưởng cho nhà vô địch là 10 triệu đồng...

2.500 VĐV chạy qua những điểm di sản của Hà Nội - Ảnh 2.

Người dẫn đường cho các VĐV cự ly 42km (pacer) đeo trên người những chùm bóng bay màu sắc - Ảnh: NAM KHÁNH

2.500 VĐV chạy qua những điểm di sản của Hà Nội - Ảnh 3.

Cụ ông Wah Sing Tan cán đích cự ly 42km với thời gian 4 giờ 55 phút 37 giây - Ảnh: NAM KHÁNH

2.500 VĐV chạy qua những điểm di sản của Hà Nội - Ảnh 4.

Một VĐV cự ly 21km chạy qua cầu Long Biên lịch sử - Ảnh: NAM KHÁNH

Hơn 2.000 VĐV dự giải Hơn 2.000 VĐV dự giải 'Hanoi International Heritage Marathon 2018'

TTO - Hanoi International Heritage Marathon 2018 là giải marathon mang tầm quốc tế kết nối ba di sản hồ Gươm, Hồng Hà, hồ Tây thông qua tuyến phố cổ tạo nên một cung đường độc đáo, sẽ diễn ra vào sáng chủ nhật 21-10.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên