14/03/2018 11:36 GMT+7

1987: trở thành best-seller và chuẩn bị phát hành quốc tế

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Sau ba tháng rưỡi phát hành, 1987 đã được in lần thứ 4 và cán mốc một vạn bản (10.000), chính thức trở thành cuốn sách nằm trong top best-seller tại Việt Nam.

1987: trở thành best-seller và chuẩn bị phát hành quốc tế - Ảnh 1.

Tác giả Nick M. - chủ biên của hai tập sách 1987 và 1987+

Đây cũng sẽ là một trong những cuốn sách sẽ xuất hiện tại gian hàng của Nhà xuất bản Trẻ tại Hội sách TP lần thứ 10 diễn ra từ ngày 19-3 đến hết ngày 25-3 tại công viên Lê Văn Tám, Q1, TP.HCM. 

Nhóm tác giả của hai cuốn sách 19871987+ gồm chủ biên Nick M., họa sĩ Đặng Hồng Quân, diễn viên - người mẫu Elly Trần, nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, nhà sản xuất phim Thi Nga, nghiên cứu sinh Tố Linh và nhà văn Trương Quý - biên tập của hai cuốn sách trên - sẽ có mặt để giao lưu với khán giả TP HCM.

1987: trở thành best-seller và chuẩn bị phát hành quốc tế - Ảnh 2.

Cuốn sách 1987 được các độc giả trẻ mang theo khắp nơi, "check in" ở những địa điểm nổi tiếng trên thế giới. Trong ảnh là hình ảnh cuốn sách được chụp tại Barcelona, Tây Ban Nha

1987: Tại sao trở thành hiện tượng?

Có gì trong 1987 khiến cuốn sách mỏng nhẹ, có nội dung rất đời sống này chạm đến người đọc như thế? Nhất là nhóm tác giả thực hiện - thậm chí cả người chủ biên cuốn sách, tác giả Minh Ngọc (Nick M.) chỉ là những người trẻ sinh năm 1987?

Điều đầu tiên cần kể đến có lẽ chính là ý tưởng (concept) thực hiện cuốn sách này. 

Khác với những người trẻ viết sách khác luôn bám lấy đề tài tình yêu, sự trải nghiệm mưa nắng thất thường của tuổi "không già cũng không còn trẻ", 1987 là những câu chuyện trải dài từ năm 1987 đến năm 2017, người kể chuyện được ẩn danh.

1987: trở thành best-seller và chuẩn bị phát hành quốc tế - Ảnh 3.

Elly Trần, từ một hotgirl đình đám trên mạng xã hội đến một bà mẹ hai con chu toàn chia sẻ câu chuyện của cô trong 1987

Sách đi qua các thời kỳ từ tivi màu, internet bắt đầu du nhập vào Việt Nam, thế hệ 87 lần đầu sử dụng điện thoại di động hay Facebook trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại. 

Nhóm tác giả tham gia cuốn sách 1987 có nhiều cái tên nổi bật như Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 - Ngô Phương Lan, diễn viên - người mẫu Elly Trần, nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, MC Đức Bảo, nhà báo Đinh Đức Hoàng, nhà báo Đoàn Công Lê Huy (anh Chánh Văn một thời của báo Hoa Học Trò) và nghệ sĩ Lê Cát Trọng Lý là người viết lời tựa cho cuốn sách. 

Họ là những gương mặt có ảnh hưởng nhất định đến một bộ phận giới trẻ, sự trải nghiệm của họ - ở những góc độ, lĩnh vực và sự chiêm nghiệm khác nhau đã khiến cuốn sách này thực sự sống động. 

1987: trở thành best-seller và chuẩn bị phát hành quốc tế - Ảnh 4.

1987+ nhanh chóng ra đời sau khi được độc giả hướng ứng nồng nhiệt từ 1987

Một cuốn sách thú vị dưới góc nhìn của độc giả

Thành công ngoài mong đợi của 1987, đã khiến nhóm tác giả mạnh dạn cho ra đời 1987+, có thể coi như là tập 2, với một ý tưởng hoàn toàn khác với nhóm tác giả mới gồm 17 người. 

Nếu như 1987 mang màu sắc trong trẻo, hồn nhiên cùng những ký ức từ giai đoạn ấu thơ đến trưởng thành của thế hệ 87 thì 1987+ lại là những câu chuyện của các nhân vật khi bước sang tuổi 30.

Điểm đặc biệt của 1987+ là một nửa số câu chuyện đến từ thế hệ 1988 - những người vừa bước sang tuổi 30 trong năm 2018. 

Cuốn sách gây được tiếng vang khi mang câu chuyện "lần đầu tôi kể" của Hoa hậu Việt Nam 2006 - Mai Phương Thúy, ca sĩ Uyên Linh, nhà sản xuất âm nhạc SlimV, phượt thủ đi xe máy vòng quanh thế giới - Trần Đặng Đăng Khoa... truyền cảm hứng sống tích cực đến giới trẻ.

1987+ phát hành từ ngày 11-2, sau tròn một tháng ra mắt với số lượng in đầu tiên là 4.000 cuốn, Nhà xuất bản Trẻ đã quyết định tái bản 1987+ với số lượng 3.000 cuốn.

1987: trở thành best-seller và chuẩn bị phát hành quốc tế - Ảnh 5.

Hoa hậu Mai Phương Thuý và câu chuyện đội chiếc vương miện sắc đẹp khi cô vừa tròn 18 tuổi trong 1987+ khá hấp dẫn

Nhìn lại những con số ấn tượng của 1987 (tính đến thời điểm hiện tại là 11.000 cuốn) và 1987+, chủ biên Nick M. nói: 

"Ban đầu, tôi nghĩ chắc với lực lượng 1987 hùng hậu thì cuốn sách này sẽ tái bản được một lần, chắc tổng cộng bán được vào khoảng 4.000 cuốn. 

Thế nhưng sách tiếp tục in lần thứ ba, lần thứ tư… 

Với 1987+ ra vào dịp Tết Nguyên đán, tôi cũng không nghĩ sách sẽ tiêu thụ nhanh đến vậy vì lần đầu in là 4.000 cuốn. Tuy nhiên, sức tiêu thụ của dự án sách này khiến chúng tôi hoàn toàn bất ngờ và rất hạnh phúc. 

Tôi mong dự án của mình có thể truyền cảm hứng được tới các thế hệ khác sẽ kể những câu chuyện của họ. Với tôi, hành trình dành cho 1987 đã kết thúc ở 1987+. Tôi hoàn toàn mãn nguyện và sắp tới sẽ dành thời gian cho những dự án sách cá nhân khác".

1987: trở thành best-seller và chuẩn bị phát hành quốc tế - Ảnh 6.

Với những khách mời không còn ẩn danh trong 1987+, những câu chuyện về đời sống tinh thần của họ trước ngưỡng tuổi 30 chạm đến số đông người đọc

Bản sách 1987 tiếng Anh sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay

Sau khi thu hút được một lượng khán giả trong nước, chủ biên Nick M. đã quyết định thực hiện phiên bản tiếng Anh của 1987, sẽ là phiên bản kết hợp giữa hai cuốn sách 1987 và 1987+ với số lượng câu chuyện được rút gọn xuống còn 30 chuyện.

Tên cuốn sách phiên bản tiếng Anh là 1987: Stories from thoes born in the year of renewal (tạm dịch 1987: Câu chuyện của những người sinh ra vào thời đổi mới). 

Phiên bản tiếng Anh dự kiến được hoàn thành vào mùa thu năm nay và sẽ đến với độc giả quốc tế vào dịp cuối năm.

Từ một cuốn sách ra đời hoàn toàn ngẫu hứng trong cái Tết một mình xa nha ở tận trời Âu của chủ biên Nick M., 1987 và 1987 + đã trở thành một dấu son đáng nhớ của những người làm sách trẻ. 

Thoát ra khỏi những câu chuyện "buồn vu vơ", "yêu bất ngờ" và những cảm xúc cá nhân có phần nhàm chán của phần lốn những cây bút trẻ thời gian qua, đây là một tựa sách sáng sủa, đáng đọc và đọc xong đọng lại nhiều giá trị tốt đẹp đối với những người trẻ, dù họ có phải là thế hệ 8X đời cuối hay không.

Xem loạt ảnh 19871987 + theo chân độc giả đến khắp nơi trên thế giới:

1987: trở thành best-seller và chuẩn bị phát hành quốc tế - Ảnh 7.

1987 tại London - Anh Quốc

1987: trở thành best-seller và chuẩn bị phát hành quốc tế - Ảnh 8.

Phi Châu

1987: trở thành best-seller và chuẩn bị phát hành quốc tế - Ảnh 9.

Hawaii

1987: trở thành best-seller và chuẩn bị phát hành quốc tế - Ảnh 10.

hay Nhật Bản

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên