23/02/2009 07:55 GMT+7

1.971 cột mốc phân định biên giới đất liền Việt - Trung

HƯƠNG GIANG
HƯƠNG GIANG

TT (HÀ NỘI) - Hôm nay (23-2), VN và Trung Quốc (TQ) tổ chức lễ chào mừng hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Dũng cho rằng đây là bước phát triển mới, hết sức quan trọng trong quan hệ VN - TQ. Nó sẽ mở ra những cơ hội mới cho việc giao lưu kinh tế, thương mại giữa hai bên, đặc biệt các địa phương có chung đường biên giới.

Theo ông Dũng, trong đàm phán cắm mốc biên giới Việt - Trung thì những khu vực nhạy cảm nhất là khu vực cửa sông Bắc Luân, thác Bản Giốc và các khu vực cửa khẩu. Đây là những khu vực chỉ được giải quyết trong những phút đàm phán cuối cùng của ngày 31-12-2008.

Ông Dũng cho biết với thác Bản Giốc, hai bên đàm phán nhiều vòng, cuối cùng thống nhất đường biên giới đi qua trung tuyến sông Quây Sơn, tới điểm giữa thác chính, lên cồn Pò Thoong, lên mốc 53. Cửa khẩu Hữu Nghị là cửa khẩu lâu đời nhất giữa hai nước, chứng kiến sự giao lưu qua lại từ rất sớm. Ải Nam Quan (trấn Nam Quan) do TQ xây dựng từ thời Minh, đến năm Ung Chính thứ sáu đời Thanh thì có tu sửa. Về phía nam khoảng 50m có Ngưỡng Đức đài, nơi sứ bộ ta nghỉ ngơi. Đến năm 1887, Pháp - Thanh chuẩn bị ký công ước biên giới thì nhà Thanh đề nghị lùi biên giới về phía nam để họ mở rộng cửa Nam Quan, Pháp đồng ý. Cho nên đến giờ đường biên giới mà ta xác định là cách ải Nam Quan 160m.

Với cửa sông Bắc Luân, theo quy định trung tuyến dòng chảy chính, lẽ ra đường biên giới đi qua cống thoát nước của ngầm (cầu) Hoành Mô, tức cách bờ VN chừng 15m, cách TQ 85m. Chúng ta đã kiên trì đàm phán và hai bên đi tới thỏa thuận chia đôi, tức là đường biên giới cách đều mỗi bên 50m.

Cho đến 31-12-2008, VN và TQ đã phân giới được 1.400km, gắn 1.971 cột mốc, trong đó có 400km đường biên giới đi theo sông suối. Hệ thống cột mốc này rất dày đặc, các cột mốc cách nhau trung bình 780m. Đây là hệ thống cột mốc hiện đại, được quản lý bằng hệ thống tọa độ tiên tiến và các vị trí cột mốc chỉ sai số ở hàng centimet.

HƯƠNG GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên