19/01/2023 07:11 GMT+7

19 loại đồ đạc bạn nên... 'tiễn' đi trước Tết

Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, vứt bỏ đồ đã không còn sử dụng được hoặc cho người cần chúng, để chuẩn bị đón Tết Quý Mão.

19 loại đồ đạc bạn nên... tiễn đi trước Tết - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: My Favorite Days

Dưới đây là danh sách những món đồ bạn nên mạnh tay vứt bỏ không lưu luyến.

1. Đồ đạc đã hỏng

Bạn không nên tiếp tục cố giữ những đồ dùng dù đắt, nhưng bắt đầu trục trặc hoặc không còn trạng thái tốt nhất nữa.

Hãy quyết tâm mua món mới thay thế. Những thứ cũ hỏng chỉ chiếm dụng chỗ, phủ bụi bặm nếu bạn ít dùng đến chúng.

2. Những khu vực chất đầy đồ linh tinh

Khi bạn mở ngăn kéo để tìm chìa khóa và phát hiện ngăn kéo đầy thứ linh tinh. Hóa ra mọi người trong nhà luôn tiện tay ném những thứ ít dùng đến hoặc không còn sử dụng vào đó.

Nếu gia đình bạn có trẻ con, bạn có thể tìm thấy nhiều chỗ bị bọn nhóc giấu đồ như vậy hơn nữa.

3. Những gì bạn không sử dụng trong năm trước

Đây chính là lúc bạn dũng cảm bỏ chúng đi, dù đó có thể từng là món đồ bạn yêu thích.

Bạn nên làm vậy vào mỗi năm, để bản thân cũng như căn nhà của mình bước vào một năm mới nhẹ nhõm hơn.

4. Những thứ cũ đi, không còn phù hợp

Một chiếc áo đã quá ngắn, một bộ đồ chơi không còn phù hợp, thậm chí một sở thích đã mất chỗ trong trái tim bạn. Đó là những thứ bạn nên thanh lý trước năm Quý Mão.

Con người có xu hướng giữ lại những thứ mình từng yêu thích dù không còn hữu dụng vì cảm tình. Nhưng thực ra, chúng đang làm không gian sống của bạn chật chội, lộn xộn.

Bạn có thể đem tặng, như thông qua các tổ chức thiện nguyện, hoặc các nhóm tặng đồ cũ miễn phí. Đúng là một công đôi việc. Chắc chắn bạn sẽ rất vui, đồng thời nhà bạn cũng gọn gàng hơn.

19 loại đồ đạc bạn nên... tiễn đi trước Tết - Ảnh 2.

Những thứ đã cũ, không còn thích hợp sẽ khiến nhà bạn bừa bộn hơn. Hãy mạnh tay dọn dẹp - Ảnh minh họa: My Favorite Days

5. Những món quà bạn không thích

Bạn không cần phải giữ lại món quà bạn sẽ không sử dụng. Xét cho cùng, người ta tặng quà vì họ muốn bạn vui, chứ không phải khiến bạn cảm thấy khó chịu.

6. Túi ni lông mua sắm

Những tháng cuối năm, tần suất mua sắm tăng lên, đồng nghĩa với bạn đem về nhà thêm khá nhiều túi ni lông đựng đồ.

Bạn không nên tiếp tục tích trữ chúng. Với những chiếc túi to đẹp, bạn có thể tặng cho ai muốn tái sử dụng.

7. Khăn vải dư

Bước sang năm mới, những chiếc khăn tắm, khăn lau, khăn trải bàn… cũ và xù lông nên được thay thế.

Ngoài ra, bạn có thể kiểm lại mình có tất cả bao nhiêu tấm ga giường. Bạn chỉ cần khoảng 2 - 3 bộ ga gối cho mỗi chiếc giường trong nhà.

8. Bỏ bớt vật dụng trong nhà tắm

19 loại đồ đạc bạn nên... tiễn đi trước Tết - Ảnh 3.

Ảnh minh họa: My Favorite Days

Hãy giải phóng những đồ tắm gội, vệ sinh cá nhân, gel dưỡng tóc... mà bạn gần như không dùng.

Tủ đồ của bạn sẽ "nhẹ nhõm" hơn, hoặc bạn sẽ có thêm không gian cho những trải nghiệm sản phẩm mới.

9. Vứt bỏ thuốc hết hạn

Mỗi năm, bạn nên có ít nhất một lần dọn dẹp tủ thuốc gia đình. Đa số thuốc sẽ hết hạn sau một năm.

Bạn sẽ dễ dàng sắp xếp số còn lại và ghi chú những món cần bổ sung.

10. Quần áo không mặc thời gian dài

Nếu bạn không hề mặc món đồ nào suốt năm qua, chắc chắn năm nay bạn cũng không mặc.

Hãy quyết tâm tiễn nó ra khỏi tủ quần áo, dành chỗ cho một món thời trang hơn.

11. Sách

Kể cả bạn là một người yêu sách, dọn bớt số sách quá nhiều sẽ đem lại không gian cho những cuốn mới.

Bạn có thể quyên góp sách cũ cho các tủ sách cộng đồng.

12. Vứt bỏ ngay các củ sạc và dây sạc đã cũ, đứt

Bạn vừa mua hoặc nhận được những món đồ công nghệ mới? Nếu vậy, lúc này là thời điểm hoàn hảo để dọn dẹp những dây, củ sạc thừa và cũ.

13. Vứt bỏ thực phẩm mà bạn sẽ không ăn

Bước sang năm mới, bạn chắc chắn sẽ thừa thực phẩm chuẩn bị cho các buổi liên hoan.

Hoặc đôi lúc, bạn mua những món không hợp khẩu vị. Tất nhiên, bạn cũng cần cho ngay vào sọt rác những thứ đã hết hạn.

14. Đồ dùng nhà bếp thừa

Những món thuộc danh sách "tiễn lên đường" có thể là những dụng cụ, thiết bị nấu ăn mà bạn chỉ mua vì cảm hứng nhất thời, hoặc bạn được tặng nhưng không dùng.

Nếu bạn mua thêm một bộ nồi mới, bạn cũng không nên cố giữ lại chiếc nồi cũ. Căn bếp sẽ gọn gàng, đẹp mắt hơn rất nhiều.

15. Các cốc, ly uống cà phê

Nếu bạn là một người thưởng thức trà, cà phê tại gia, danh mục này là lời nhắn dành cho bạn.

Hãy mở tủ đựng cốc chén, lựa chọn giữ lại những chiếc cốc bạn yêu thích nhất. Nếu nhà bạn cũng có rất nhiều bát đĩa thừa, hãy làm tương tự.

16. Vứt bỏ hộp trữ thức ăn nhựa tái chế

Các hộp đựng thức ăn bằng nhựa nên được kiểm tra và thay bằng cái mới sau một thời gian sử dụng.

Đôi khi bạn mất hộp nhưng vẫn giữ lại nắp. Hãy lập tức ném đi số nắp thừa vô tác dụng nhưng chiếm dụng không gian tủ bếp.

17. Bút mực, bút bi, bút chì...

Nếu là người chăm ghi chép, bạn nên vứt đi những chiếc bút hết mực hoặc hỏng.

19 loại đồ đạc bạn nên... tiễn đi trước Tết - Ảnh 4.

Ảnh minh họa: My Favorite Days

18. Đồ nội thất, đồ gia dụng "phòng hờ"

Bạn cứ tích trữ vài món đồ nội thất trong kho hoặc phòng trống. Bạn giữ lại một chiếc tủ nhỏ, bàn để đầu giường… vì bạn cảm thấy nó vẫn còn hữu dụng.

Nhưng bạn không dùng thì làm sao chúng hữu dụng? Chúng chỉ đang chiếm dụng không gian trong nhà mà thôi.

19. Đồ trang trí nhà cửa

Nhà bạn có thể thừa nhiều đồ trang trí do bạn mua về không dùng đến, hoặc bạn đã thay đổi phong cách trang trí.

Hãy lập tức vứt/cho đi nếu bạn không muốn chúng tích bụi và khiến nhà bạn chật chội hơn.

Vợ vô tình vứt đi gần 234 triệu đồng của chồng khi dọn nhàVợ vô tình vứt đi gần 234 triệu đồng của chồng khi dọn nhà

14.000 SGD (khoảng 234 triệu đồng) đã 'không cánh mà bay' sau khi chiếc áo cất giữ nó được người vợ vô tình vứt vào thùng rác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên