31/12/2013 01:56 GMT+7

1,8 triệu công dân Hải Phòng được cấp số định danh cá nhân

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TT - Bắt đầu từ hôm nay 31-12, Công an Hải Phòng phối hợp cùng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục 7) Bộ Công an thu thập, cập nhật thông tin cơ bản của hơn 1,8 triệu công dân Hải Phòng để thực hiện thử nghiệm triển khai giai đoạn 1 dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư”.

Bỏ họ tên cha mẹ trên chứng minh nhân dân

Tại buổi họp báo tổ chức ngày 31-12, thiếu tướng Trần Văn Vệ, phó tổng cục trưởng Tổng cục 7, cho biết việc thực hiện thí điểm sẽ được làm tại hai nơi ở Hải Phòng là phường Đa Phúc (quận Dương Kinh) và xã Tân Tiến (huyện An Dương) trong thời gian khoảng bốn tháng. Tiếp đó dự án sẽ được thực hiện tại các địa phương khác trên toàn thành phố. Sau khi được cấp số định danh, mỗi người dân đi giao dịch, đến làm việc tại các cơ quan nhà nước sẽ không cần phải mang nhiều giấy tờ mà chỉ cần có số định danh này để tra cứu dữ liệu.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên