28/11/2013 07:57 GMT+7

Bỏ họ tên cha mẹ trên chứng minh nhân dân

MINH QUANG
MINH QUANG

TT - Bộ Công an vừa ban hành thông tư quy định về mẫu chứng minh nhân dân (CMND) với việc bỏ nội dung họ tên cha mẹ.

Đến năm 2020, mọi công dân đều có số định danh cá nhânDự án CMND theo công nghệ mới: thu thập và điện tử hóa dữ liệu quốc giaThu thập thông tin cá nhân: một danh mục không được quy định

Theo quy định tại thông tư, mặt trước của CMND có các nội dung: số CMND gồm 12 chữ số, họ và tên khai sinh, họ và tên gọi khác, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, quê quán, nơi thường trú và giá trị sử dụng của CMND. Mặt sau của CMND có mã vạch hai chiều (lưu trữ một số thông tin cơ bản của công dân), hai ô vân tay ngón trỏ trái và trỏ phải, đặc điểm nhân dạng, ngày tháng năm cấp CMND và chức danh người cấp, ký tên đóng dấu. CMND được sản xuất bằng chất liệu nhựa, ngoài cùng của hai mặt phủ một lớp màng nhựa mỏng trong suốt.

Các loại CMND đã được cấp theo quy định trước đây nếu còn thời hạn thì vẫn có giá trị sử dụng. Trường hợp cần đổi theo mẫu ban hành kèm theo thông tư này sẽ thực hiện theo quy định tại thông tư. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 29-12.

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên