Bà Ngô Thị Ngọc Anh - Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng - cho biết như vậy ngày 28-8 nhân hội thảo tổ chức tại Hà Nội giới thiệu nghiên cứu về người giúp việc gia đình từ năm 2007 đến nay.
Phần lớn giữa người thuê và người giúp việc không có hợp đồng công việc nên có tới 20,2% người giúp việc gia đình tham gia nghiên cứu bị mắng chửi, 2,4% bị đánh đập, 7,8% bị giữ giấy tờ tùy thân, 16% người giúp việc gặp nguy cơ lạm dụng tình dục, 4% bị cấm tiếp xúc... Các quyền lợi như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội hầu như chưa có.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận