28/11/2013 02:37 GMT+7

152 người trúng tuyển khóa đào tạo điều dưỡng - hộ lý sang Nhật làm việc

HỒ VĂN
HỒ VĂN

TT - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab) vừa thông báo 152 ứng viên đã trúng tuyển khóa đào tạo điều dưỡng - hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản theo chương trình JVEPA (Hiệp định đối tác kinh tế VN - Nhật Bản). Trong đó, 28 ứng viên trúng tuyển điều dưỡng và 124 ứng viên trúng tuyển hộ lý. Các học viên này sẽ đăng ký nhập học ngày 8-12-2013.

Đây là khóa đào tạo thứ hai trong chương trình hợp tác giữa hai bên, các học viên sẽ tham dự khóa đào tạo tiếng Nhật và kỹ năng trong thời gian 12 tháng tại VN do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Nhật Bản thực hiện. Tham dự khóa học, học viên được cung cấp ăn ở, chi phí sinh hoạt... Kết thúc khóa học, các học viên đạt chuẩn tiếng Nhật N3 sẽ được giới thiệu qua Nhật làm việc tại các bệnh viện có nhu cầu tiếp nhận.

Học viên sang Nhật học tập và làm việc trong ba năm (với điều dưỡng viên) và bốn năm (với hộ lý). Trong thời gian này, các ứng viên được tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ quốc gia của Nhật Bản, và nếu thi đỗ, ứng viên có thể được làm việc lâu dài tại các bệnh viện và cơ sở điều dưỡng tại Nhật Bản. Mức lương tại Nhật với các điều dưỡng viên là 130.000-140.000 yen/tháng (tương đương 30-32 triệu đồng) và 140.000-150.000 yen/tháng (tương đương 32-34 triệu đồng) đối với hộ lý.

HỒ VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên