​15 năm “Văn hay - chữ tốt”

H.HG. - PV
H.HG. - PV

TT - Sáng 19-10, Sở GD-ĐT TP.HCM và báo Sài Gòn Giải Phóng đã trao giải cuộc thi “Văn hay - chữ tốt” lần thứ 15 với sự tài trợ của Quỹ Prudential.

GĐ Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn (trái), TGĐ Công ty BHNT Prudential VN  Wilf Blackburn (phải) trao giải cho hai gương mặt "Văn hay chữ tốt" (giữa - từ trái sang): Nguyễn Khánh Ly  (Lớp 6  trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nhà Bè), giải nhất khối 6-7 và Lâm Quang Quỳnh Anh (Lớp 8  Trường THCS Lê Quí Đôn, Q. 3), giải nhất khối 8-9.
Hai gương mặt đoạt giải nhất  "Prudential - Văn hay chữ tốt" (từ trái sang): Lâm Quang Quỳnh Anh (Lớp 8  Trường THCS Lê Quí Đôn, Q. 3 - nhất khối 8-9); Nguyễn Khánh Ly  (Lớp 6  trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nhà Bè) 

Theo đó, học sinh Lâm Quang Quỳnh Anh (Trường THCS Lê Quý Đôn, Q.3) đã đoạt giải nhất khối 8, 9; học sinh Nguyễn Khánh Ly (Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhà Bè) đoạt giải nhất khối 6, 7. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hứa Ngọc Thuận, phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh: “Trong bối cảnh môn văn ít được xã hội quan tâm thì cuộc thi “Văn hay - chữ tốt” đã thực hiện được mục tiêu cao cả là trau dồi khả năng viết văn, nuôi dưỡng tài năng văn học trẻ cho TP chúng ta và cho đất nước. Tôi rất vui vì sau mỗi năm số học sinh tham gia ngày càng đông, các bài thi không chỉ đẹp về nét chữ mà còn phong phú cả về nội dung. Điều đó thể hiện tiềm năng văn học của học sinh TP còn nhiều triển vọng”.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Tổng Biên tập Báo SGGP cho biết "15 năm qua, đã có hàng triệu học sinh THCS có ít nhất một lần làm thí sinh của cuộc thi “Prudential – Văn hay Chữ tốt”. Điều đó cũng có nghĩa, ít nhất mỗi em cũng đã một lần nghiêm túc ngồi nắn nót nét chữ trước bài thi, như tự hoàn thiện bản thân mình". 

Tại buổi trao giải, ông Wilf Blackburn – Tổng Giám đốc Công ty BHNT Prudential, kiêm Chủ tịch Quỹ Prudence phát biểu: “Chúng tôi có nhiều chương trình hoạt động xã hội khác nhau nhưng giáo dục vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu vì chúng tôi tin rằng giáo dục mang lại tác động lâu bền nhất đến tương lai một đất nước". 

Cuộc thi “Prudential – Văn hay Chữ tốt” vòng chung kết khu vực TP.HCCM có192 thí sinh là các em đoạt giải cao của 24 quận/huyện tham gia. 

Cuộc thi “Prudential – Văn hay Chữ tốt” do Báo Sài Gòn Giải Phóng, Sở Giáo dục & Đào tạo TP.Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục & Đào tạo của 13 tỉnh/thành ĐBSCL phối hợp tổ chức với sự tài trợ của Quỹ Prudence, thuộc các công ty của Tập đoàn Prudential VN từ năm 2000.

Tính đến năm 2014, cuộc thi “Prudential – Văn hay Chữ tốt” đã trao hàng ngàn giải thưởng cho các HS đoạt giải và thu hút được hàng trăm nghìn HS tham dự mỗi năm. Cuộc thi nhằm mục đích trau dồi kỹ năng viết văn, đồng thời vun đắp, bồi dưỡng tâm hồn trong sáng tuổi học trò.

Lòng yêu thích tiếng nói, chữ viết dân tộc Việt nói chung và môn văn học trong nhà trường hiện nay nói riêng ít nhiều đã được khơi gợi từ sân chơi tạo đà này. 

Ở giải năm nay, riêng khu vực TP.HCM có tổng cộng 222 giải thưởng, tổng trị giá giải thuởng 148.000.000đ, trong đó hai giải nhất, mỗi giải  trị giá 5.000.000đ.

H.HG. - PV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên