19/08/2014 15:48 GMT+7

13 năm tù vì rủ bạn gái 12 tuổi làm "chuyện người lớn"

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Biết "bạn gái" mới 12 tuổi nhưng Nguyễn Văn Điệp (22 tuổi) vẫn rủ em đi chơi, vào khách sạn, thậm chí làm "chuyện người lớn" với em ngay tại bãi cỏ công viên.

Bị cáo Nguyễn Văn Điệp
Bị cáo Nguyễn Văn Điệp

Sáng 19-8, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Điệp (22 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo hồ sơ vụ án, sau khoảng một tuần quen biết, Điệp và P.N.P.P. (12 tuổi) nảy sinh tình cảm với nhau.

Chiều 13-8-2013, Điệp hẹn chở P. đi chơi. Cả hai đến khu công viên ở Q.7 trải áo mưa xuống đất ngồi “tâm sự”. Thấy công viên vắng người qua lại, Điệp đã thực hiện hành vi giao cấu với P.

Sau đó, cả hai cùng đi uống cà phê, đến 23g cùng ngày, Điệp chở P. vào khách sạn ngủ lại qua đêm để tiếp tục quan hệ với P. thêm 3 lần nữa. Sáng hôm sau, Điệp chở P. về nhà. Gia đình P. nghi ngờ, gặng hỏi P. thì phát hiện sự việc.

Tại tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ sự việc, hành vi của bị cáo xuất phát từ tình cảm yêu đương và được sự đồng tình của bị hại.

Về phía đại diện gia đình bị hại cũng thừa nhận do công việc làm ăn nên lơ là sự quan tâm giáo dục con cái. Xét thấy, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận nên hội đồng xét xử tuyên phạt Điệp 13 năm tù và  buộc bị cáo bồi thường 30 triệu đồng cho bị hại.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên