02/11/2022 14:08 GMT+7

12 thí sinh vào thi chung kết xếp hạng 'Tham mưu tốt - Dân vận khéo'

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Ban tổ chức hội thi cán bộ "Tham mưu tốt - Dân vận khéo" TP.HCM năm 2022 đã công bố 12 thí sinh xuất sắc nhất vào tranh chung kết xếp hạng của hai bảng thi.

12 thí sinh vào thi chung kết xếp hạng Tham mưu tốt - Dân vận khéo - Ảnh 1.

Các thí sinh tham gia vòng thi trực tuyến hội thi cán bộ "Tham mưu tốt - Dân vận khéo" TP.HCM năm 2022 - Ảnh: K.ANH

Hội thi do Ban Dân vận Thành ủy, Sở Nội vụ và Thành Đoàn TP.HCM phối hợp tổ chức, khởi động từ đầu tháng 9 theo hình thức trực tuyến trên báo Tuổi Trẻ Online.

Từ 40 thí sinh có điểm cao nhất mỗi bảng trong vòng thi trực tuyến viết sáng kiến, giải pháp ở vòng chung kết, ban giám khảo đã chọn 12 thí sinh cao điểm vào tranh chung kết xếp hạng.

Sáu thí sinh của bảng A (dự kiến thi ngày 19-11) gồm: Lê Đình Lịch - phó bí thư chi bộ, phó giám đốc cơ sở cai nghiện Phú Đức (Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); Trần Đình Đơn Sở - kỹ sư Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVENGENCO3, chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 (Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM);

Nguyễn Văn Tân - trưởng Ban quản lý chợ Xóm Chiếu (quận 4); Ngô Khánh Du - kỹ sư xưởng chế biến, bảo quản sau thu hoạch và nuôi trồng thủy sản (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao); Phan Thành Nhân - chuyên viên Ban tiếp công dân (văn phòng UBND quận 5) và Đỗ Thị Thúy Nga - phó trưởng Phòng tư pháp (UBND quận 1).

Bảng B (dự kiến thi ngày 26-11) gồm sáu thí sinh: Chu Thị Thanh Hải - thường trực Khối vận, Đảng ủy phường 19 (quận Bình Thạnh); Phan Văn Hải Nam - ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh; Bùi Thị Như Ngọc - phó bí thư Quận Đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận Bình Thạnh; thiếu tá Ngô Trường An - phó chính ủy Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh thành phố); Trương Thị Phương Mai - chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường 5 (quận Tân Bình) và Đỗ Tiến Đạt - trưởng khoa chính trị phương pháp Đội (Nhà thiếu nhi quận 5).

12 thí sinh vào thi chung kết xếp hạng Tham mưu tốt - Dân vận khéo - Ảnh 2.

Các thí sinh quận Tân Bình (TP.HCM) tham gia vòng thi trực tuyến hội thi cán bộ "Tham mưu tốt - Dân vận khéo" TP.HCM năm 2022 - Ảnh: K.ANH

Tại vòng chung kết xếp hạng, các thí sinh dự hai phần thi: Tự giới thiệu về cơ quan, đơn vị công tác bằng nhiều hình thức khác nhau trong 7 phút, có quyền dùng người cùng hỗ trợ phần thi; Xử lý tình huống bằng việc xem một đoạn phim ngắn với tình huống giả định rồi xử lý và trả lời câu hỏi của giám khảo.

Điểm của vòng chung kết xếp hạng sẽ tính điểm của sáng kiến, giải pháp tại vòng chung kết và hai phần thi tại vòng chung kết xếp hạng.

12 thí sinh vào thi chung kết xếp hạng Tham mưu tốt - Dân vận khéo - Ảnh 3.

Các thí sinh tham gia vòng thi trực tuyến hội thi cán bộ "Tham mưu tốt - Dân vận khéo" TP.HCM năm 2022 - Ảnh: K.ANH

Cán bộ TP.HCM bắt đầu tranh tài Cán bộ TP.HCM bắt đầu tranh tài 'Tham mưu tốt - Dân vận khéo'

TTO - Sáng 9-9, Hội thi cán bộ "Tham mưu tốt - Dân vận khéo" TP.HCM năm 2022 do Ban Dân vận Thành ủy, Sở Nội vụ và Thành Đoàn TP.HCM phối hợp tổ chức đã diễn ra.


KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên