09/05/2014 15:43 GMT+7

11.000 binh sĩ Nga duyệt binh mừng ngày chiến thắng phát xít

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 9-5, Nga tổ chức long trọng lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức tại quảng trường Đỏ ở Matxcơva.

IfAuwTmV.jpgPhóng to
Xe quân sự than gia lễ duyệt binh Ảnh: Reuters
JE4EMKhg.jpgPhóng to
Tổng thống Nga Vladimir Putin có mặt tại buổi lễ Ảnh: Reuters
63nq5yOO.jpgPhóng to
Các binh sĩ Nga diễu hành Ảnh: Reuters
N0CJD6Bf.jpgPhóng to
Hệ thống phóng tên lửa Topol-M tại quảng trường Đỏ Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, hơn 11.000 binh sĩ Nga đã tham gia lễ duyệt binh ở quảng trường Đỏ cùng xe tăng, hệ thống tên lửa, xe bọc thép… Tổng cộng 69 máy bay chiến đấu, gồm máy bay ném bom Tupolev TU-160 bay vần vũ trên bầu trời.

Có mặt tại buổi lễ, Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi tinh thần yêu nước “chinh phục tất cả” của nhân dân và quân đội Nga. Có tin ông Putin cũng sẽ đễn dự lễ kỷ niệm tại thành phố Sevastopol thuộc Crimea, vừa mới sáp nhập vào Nga.

Ngày 9-5 là ngày Nga cùng các nước Liên Xô cũng tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng Phát xít Đức trong Thế chiến II. Ước tính hơn 30 triệu người Liên Xô đã thiệt mạng trong Thế chiến II.

Tuy nhiên ở Ukraine, chính quyền Kiev yêu cầu người dân không mít tinh hay diễu hành do lo ngại nguy cơ phe ly khai và “điệp viên Nga” gây rối. Tổng thống Olexander Turchynov cho biết nhà chức trách đã phong tỏa các con đường dẫn vào Kiev.

Mới đây ông Turchynov cho biết sẽ tổ chức “hội nghị bàn tròn” để đàm phán với phe ly khai nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện tại.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên