19/01/2014 16:29 GMT+7

10.000 người dân thủ đô Indonesia đi tránh lũ

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 19-1, chính quyền Indonesia thông báo hơn 10.000 người dân thủ đô Jakarta đã phải bỏ nhà cửa đi tránh lũ.

kAFyfZcE.jpgPhóng to
Một con đường ngập nước ở Jakarta - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, rất nhiều khu vực ở thành phố Jakarta hiện bị ngập nặng tới thắt lưng. “Đến nay 10.530 người dân thủ đô đã phải dời bỏ nhà cửa đi tránh lũ lụt do mưa lớn gây ra” - cơ quan Quản lý thảm họa Indonesia cho biết.

Trong tuần qua, các trận lũ ở Jakarta đã cướp đi sinh mạng 5 người, tất cả đều bị chết đuối hoặc điện giật. Tuy nhiên nhà chức trách cho biết tình trạng ngập lụt chưa nghiêm trọng như năm ngoái bởi khu trung tâm tài chính của thành phố vẫn còn khô ráo.

Trên đảo Sulawesi, số người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất đã lên đến 19. Khoảng 40.000 người đã phải di tản và chưa thể trở về nhà do nhà cửa bị nước lũ và lở đất làm hư hại.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên