
Trường tiểu học Tân Quới, xã đảo Tân Long đã chuẩn bị sẵn sàng năm học mới - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Theo UBND xã đảo Tân Long, đến nay đã vận động 32.000 quyển vở, 169 bộ sách từ lớp 1 đến lớp 9, tặng cặp, học bổng cho học sinh mẫu giáo với tổng số tiền 377 triệu đồng. UBND xã sẽ tiếp tục theo dõi tình hình sau khai giảng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các trường, huy động thêm nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho học sinh.
Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Quới - cho biết sau sáp nhập trường có một điểm chính và 5 phân hiệu. Hiện nhà trường đã lập các nhóm lớp để rà soát học sinh thiếu sách giáo khoa thông qua các nhóm lớp.
Về cơ sở vật chất, điểm trường chính cơ bản đáp ứng yêu cầu. Một số phân hiệu đang được địa phương sửa chữa, trong đó chú trọng các hạng mục thiết yếu như nhà vệ sinh, thiết bị dạy học, sách thư viện.
"Nhà trường phấn đấu bảo đảm 100% học sinh có đủ sách giáo khoa trước khi bước vào năm học mới. Các điểm trường cơ bản được kết nối bằng đường nhựa, việc đi lại của học sinh tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, trước mùa mưa lũ, nhà trường tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường", ông Tâm nói.
Còn tại xã biên giới Thường Phước, các công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng đã hoàn tất. Để chuẩn bị tốt công tác khai giảng năm học, xã đầu tư sửa chữa, mua sắm thiết bị cho 14/14 cơ sở giáo dục với tổng kinh phí 9,5 tỉ đồng; hoàn thành duy tu, sửa chữa 11 điểm trường với kinh phí 6,2 tỉ đồng.
Hiện tiến độ thi công Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thường Phước đạt khoảng 12%. Phương án tuyển sinh năm học 2027 - 2028 dự kiến có 50 lớp, với 1.887 học sinh.
Sau sắp xếp, toàn tỉnh Đồng Tháp có 375 trường, giảm 700 cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; trên 48.000 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, trong đó có 9 tiến sĩ, hơn 1.400 thạc sĩ.
Theo ông Lê Quang Trí - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp - kế hoạch năm học 2026 - 2027 ngành giáo dục tiếp tục phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; chú trọng tuyển dụng, điều tiết nhân lực và bồi dưỡng năng lực số, ứng dụng AI, STEM/STEAM, ngoại ngữ, đổi mới phương pháp dạy học.
"Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, học bạ số, kho học liệu và nền tảng dạy học, quản lý; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, hạ tầng số, ưu tiên địa bàn khó khăn, vùng biên giới. Chúng tôi sẽ nỗ lực quan tâm hỗ trợ học sinh khó khăn, học sinh khuyết tật, vùng xa, tạo điều kiện để các em tiếp cận giáo dục chất lượng", ông Trí cho hay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận