30/07/2018 15:18 GMT+7

10 nữ quân y đi gìn giữ hòa bình

MINH PHƯỢNG
MINH PHƯỢNG

TTO - Lần đầu tiên một bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Quân đội Việt Nam tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan.

10 nữ quân y đi gìn giữ hòa bình - Ảnh 1.

10 nữ quân y đầu tiên của QĐND Việt Nam sẽ lên đường sang Nam Sudan tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc - Ảnh: Nguyễn Trung Trực

Trong số 63 thành viên thì có 10 "bông hoa" duyên dáng nhận nhiệm vụ lần này.

Ngoài động viên tinh thần thì đơn vị tặng chị em phụ nữ những món quà như trang phục áo dài truyền thống, các khóa học múa, văn nghệ... để ra nước ngoài chị em vẫn thể hiện được bản sắc của dân tộc mình

Trung tá BÙI ĐỨC THÀNH

Nhờ bà ngoại trông con để lên đường

Đó là câu chuyện của thượng úy, bác sĩ sản phụ khoa Nguyễn Thị Phương Thảo. Trước khi tạm xa con một năm đến với đất nước xa xôi ở châu Phi, chị Thảo đã nhờ mẹ ruột từ Lâm Đồng xuống chăm cháu. 

Chị Thảo nói những ngày con còn nhỏ, khi bận rộn tham gia học tập, huấn luyện, làm việc cùng đồng đội chị đều nhờ mẹ xuống trợ giúp. 

"Con năm nay mới 4 tuổi, mình cũng biết đi như vậy là thiệt thòi cho con nhưng tin rằng cháu sẽ thích nghi được lúc mẹ vắng nhà" - chị Thảo tâm sự.

Trong 10 chị em của bệnh viện dã chiến lên đường nhận nhiệm vụ lần này, có bốn chị đã có gia đình và con nhỏ. Lúc này họ phải cậy nhờ chồng, người thân chăm sóc con để ưu tiên cho nhiệm vụ.

Thiếu tá Bùi Thị Xoa (43 tuổi), là "chị cả" của 10 cô gái, cho biết tham gia bệnh viện dã chiến vào năm 2014. Khi đơn vị chọn ra những cá nhân đủ tiêu chuẩn, đáp ứng được các điều kiện đưa ra của Liên Hiệp Quốc thì chị được chọn, lúc ấy cậu con trai được 14 tuổi.

Đến nay, con trai 16 tuổi đã biết làm nhiều việc và được mẹ tập để làm quen với cuộc sống khi mẹ vắng nhà, do đó chị cũng bớt lo lắng hơn.

Nhận nhiệm vụ lần này, nhiều cô gái vẫn còn rất trẻ, có người mới 23 tuổi. Trong đó nhiều người vừa cưới, người sắp cưới nhưng tất cả đều gác lại, ưu tiên cho công việc. 

Cô gái quê Hà Nội có gương mặt xinh xắn - thiếu úy Sa Minh Ngọc (27 tuổi) vừa đám cưới được một năm, chồng Ngọc hiện đi công tác ở nước ngoài. Thời gian Ngọc làm xong nhiệm vụ cũng là lúc chồng hết thời gian công tác.

Tự tin cùng bạn bè quốc tế

Ngày ra nước ngoài cận kề, hằng ngày các chị vẫn miệt mài tập luyện, ai cũng mạnh mẽ, rắn rỏi trong bộ quân phục rằn ri và mũ nồi xanh. 

"Huấn luyện là một nhiệm vụ trọng tâm" - thiếu úy Sa Minh Ngọc nói. Trong đó một việc quan trọng là học ngoại ngữ. Ngoài ra, các chị còn tập luyện và học nhiều nội dung khác.

Thiếu úy Huỳnh Cẩm Thư (25 tuổi) cho biết bản thân được huấn luyện chuyên môn theo chương trình bắt buộc của Liên Hiệp Quốc và có rất nhiều buổi diễn tập, chia sẻ kinh nghiệm do các chuyên gia nước ngoài về hướng dẫn.

Các chị cũng chú ý tập luyện thể thao đảm bảo sức khỏe, ăn ngủ đúng giờ, tiêm các loại văcxin trước khi lên đường. 

"Anh em làm được gì thì chị em cũng làm được như vậy. Những thanh sắt để dựng lều bạt, anh em bê được 6-7 thanh thì chị em cũng bê được 4-5 thanh. Đã vào nhiệm vụ thì chị em cũng tham gia như mọi người, không có khái niệm mình là phụ nữ thì làm ít hơn hoặc không làm" - thiếu úy Sa Minh Ngọc nhấn mạnh. 

Thiếu úy Ngọc cùng những chị em khác đều luôn nhắc nhớ mình rằng khi làm nhiệm vụ với bạn bè quốc tế sẽ luôn ý thức về hình ảnh của đất nước, của người phụ nữ Việt Nam.

Trung tá Bùi Đức Thành - giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 (thuộc Bệnh viện Quân y 175) - cho biết với kế hoạch, tiêu chuẩn, phương pháp, yêu cầu huấn luyện thì phải theo tiêu chuẩn của Liên Hiệp Quốc, nam và nữ đều như nhau. Tuy nhiên, riêng Quân đội nhân dân Việt Nam có sự chia sẻ, quan tâm về mặt tinh thần đối với các chị em phụ nữ.

Ngăn ngừa xung đột, giảm thiểu thương vong

Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan là tổ chức được Liên Hiệp Quốc lãnh đạo, thực hiện sứ mệnh bảo vệ an ninh, nhân đạo tại Nam Sudan, thành lập từ năm 2011.

Nhiệm vụ của phái bộ là hỗ trợ Chính phủ Nam Sudan trong củng cố nền hòa bình, thúc đẩy xây dựng nhà nước tại đây bền vững và phát triển kinh tế hơn.

Trong đó, nhiệm vụ ban đầu là giúp Chính phủ Nam Sudan ngăn ngừa xung đột, giảm thiểu thương vong và bảo vệ cho dân thường, giúp các cơ quan chức năng Nam Sudan phát triển lực lượng an ninh, xây dựng nhà nước pháp quyền, tăng cường năng lực an ninh và thực thi pháp luật trên toàn đất nước.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thuộc Bệnh viện Quân y 175 của Việt Nam tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc sẽ đảm nhận và hỗ trợ về mặt y tế.

MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên