02/09/2021 13:25 GMT+7

10 gương mặt trẻ dự Diễn đàn thanh niên quốc tế Á - Âu Global 2021

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - 10 đại biểu thanh niên, sinh viên Việt Nam đang công tác, học tập, sinh sống tại Liên bang Nga sẽ tham dự Diễn đàn thanh niên quốc tế Á - Âu Global 2021 tại thành phố Orenburg.

10 gương mặt trẻ dự Diễn đàn thanh niên quốc tế Á - Âu Global 2021 - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu Việt Nam với 10 gương mặt trẻ là thanh niên, sinh viên tiêu biểu

Nhận lời mời của Cơ quan Liên bang Nga về công tác thanh niên, Trung ương Đoàn cử 10 đại biểu thanh niên, sinh viên Việt Nam đang công tác, học tập, sinh sống tại Liên bang Nga tham dự Diễn đàn thanh niên quốc tế Á - Âu Global 2021.

Đây là sự kiện gặp gỡ, giao lưu giữa các thanh niên ưu tú, các nhà lãnh đạo trẻ đến từ châu Á và châu Âu nhằm mục đích tạo dựng nền tảng đối thoại trong việc hợp tác, phát triển các ý tưởng phục vụ cho việc giải quyết các vấn đề xã hội, các công trình trong mạng lưới toàn cầu.

Tại diễn đàn năm nay, các đại biểu sẽ thảo luận xung quanh các vấn đề: "Hợp tác giáo dục và phát triển năng lực. Vai trò mới của tiềm năng con người", "Hợp tác thanh niên khởi nghiệp", "Phát triển bền vững, sinh thái, ý thức tiêu dùng" và "Tiếng nói của thanh niên - Phương tiện và phương pháp truyền thông hiện đại".

Tham dự diễn đàn lần này có khoảng 1.150 đại biểu, trong đó 300 đại biểu là thanh niên nước ngoài.

10 gương mặt thanh niên, sinh viên Việt Nam dự diễn đàn gồm:

1. Anh Lê Đại Thắng, thạc sĩ ngành động cơ máy bay, ĐH Hàng không Matxcơva

2. Chị Nguyễn Hoài Thu, CEO Bambook Wear & Waffira

3. Chị Hoàng Thị Vân Anh, cử nhân ngành kinh tế đổi mới, ĐH Hàng không Matxcơva

4. Chị Nguyễn Thị Kim Phụng, thạc sĩ ngành sinh học, ĐH Sư phạm Quốc gia Matxcơva

5. Anh Tống Quốc Cường, thạc sĩ ngành luật, Học viện Kinh tế quốc dân và hành chính công

6. Chị Trịnh Phương Hoa, cử nhân ngành luật, ĐH Kinh tế quốc dân Plekhanov

7. Anh Võ Kim Dũng, nghiên cứu sinh ngành luật, ĐH Tổng hợp Matxcơva, Bộ Nội vụ Liên bang Nga

8. Chị Võ Ngọc Bích Uyên, cử nhân ngành toán ứng dụng, ĐH Liên bang Ural

9. Anh Lê Nguyễn Thành Lân, cử nhân ngành đóng tàu, ĐH Hàng hải Nevelskoy

10. Chị Đào Thị Huế, cử nhân ngành luật, ĐH Ngôn ngữ Matxcơva

Tấm vé đến diễn đàn Alpbach của chàng trai lớn lên từ Làng trẻ em SOS Tấm vé đến diễn đàn Alpbach của chàng trai lớn lên từ Làng trẻ em SOS

TTO - Lê Hoàng Phong trưởng thành từ Làng trẻ em SOS. Lần đầu đến châu Âu, anh gặp gỡ tổng thống Áo, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon và ngồi chung lớp học về môi trường với những sinh viên đến từ Harvard, Cambridge, Oxford…

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên