27/11/2018 19:30 GMT+7

10 điểm kinh doanh 'nhạy cảm' ở Hà Nội không có phố Trần Duy Hưng

VŨ TUẤN
VŨ TUẤN

TTO - Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội vừa công bố thành phố có 10 điểm có biểu hiện hoạt động mại dâm, tuy nhiên không có "điểm nóng" phố Trần Duy Hưng như mạng xã hội đồn đoán.

10 điểm kinh doanh nhạy cảm ở Hà Nội không có phố Trần Duy Hưng - Ảnh 1.

Phố Trần Duy Hưng không nằm trong danh sách 10 điểm có biểu hiện hoạt động mại dâm - Ảnh: Vũ Tuấn

Chiều 27-11, tại buổi giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Phùng Quang Thức - chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - thương binh và xã hội TP Hà Nội) - công bố 10 điểm nghi ngờ có hoạt động mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Cụ thể, các điểm nóng này gồm đường Tam Trinh (quận Hoàng Mai); ngã ba Ba La - gần Trường cao đẳng Thương mại (quận Hà Đông); khu vực chùa Tổng - La Dương (phường Dương Nội, quận Hà Đông); đường 70 Tân Triều - đường Kim Giang (huyện Thanh Trì); ngã ba Ngọc Hồi (xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì); đường Nguyễn Xiển (huyện Thanh Trì); khu vực đường 21 (Đông Yên, Hòa Thạch, huyện Quốc Oai); khu vực cầu 72 (xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai); xã Thuần Mỹ (huyện Ba Vì); khu vực đường 32 (xã Đức Thượng, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức).

Một số điểm khác có biểu hiện hoạt động mại dâm nơi công cộng là các đường Hồng Hà, Phạm Ngũ Lão, dốc Bác Cổ (quận Hoàn Kiếm); phố Yersin - Vườn hoa Pasteur, Nguyễn Huy Tự, Trần Khánh Dư (quận Hai Bà Trưng); đường Giải Phóng, bến xe Giáp Bát (quận Hoàng Mai); khu vực công viên Hòa Bình (quận Bắc Từ Liêm); đường Liễu Giai (quận Ba Đình).

Toàn thành phố có trên 5.700 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Hơn 3.500 trong số này là kinh doanh lưu trú, trên 1.000 quán karaoke; hơn 800 cơ sở làm dịch vụ massage. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thống kê được hơn 10 cơ sở cắt tóc, gội đầu "thư giãn", khoảng 100 quán cà phê "nhạy cảm"…

Ông Thức cho rằng một số cơ sở "nhạy cảm" thường có thỏa thuận, sau đó khách hàng và người bán dâm thường tìm nhà nghỉ ở xung quanh đó để thực hiện hành vi.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc mạng xã hội phản ánh tình trạng kinh doanh "nhạy cảm" ở phố Trần Duy Hưng, ông Thức cho hay các cơ quan chức năng đã khảo sát nhiều nhưng phố Trần Duy Hưng chỉ kinh doanh lưu trú. 

Tuy nhiên, ông Thức cũng thừa nhận có thể trong nhà nghỉ có mua bán dâm. "Có thể không nhìn thấy nhân viên, không thấy tiếp viên mà bảo đây là điểm mại dâm, UBND địa phương không công nhận, phải bắt mới được" - ông Thức nói.

Cách đây 5 năm, trong một cuộc gặp gỡ báo chí, trả lời câu hỏi của phóng viên "cục đánh giá thế nào về hiện tượng mại dâm ở Đồ Sơn (Hải Phòng), Quất Lâm (Nam Định)?", một lãnh đạo Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động - thương binh và xã hội) cho biết "qua kiểm tra đánh giá không phát hiện hiện tượng như báo chí nêu, không phát hiện chứng cứ liên quan đến hoạt động mại dâm". 

Thời điểm đó, phát ngôn này đã gặp phải phản ứng mạnh của dư luận xã hội và Cục Phòng chống tệ nạn xã hội sau đó phải lên tiếng đính chính, giải thích đây chỉ là sự hiểu nhầm trong cách diễn đạt.

VŨ TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên