29/08/2021 06:03 GMT+7

10 cầu thủ Chelsea kiên cường cầm chân Liverpool tại Anfield

H.LAM
H.LAM

TTO - Rạng sáng 29-8, dù phải chơi thiếu người trong cả hiệp 2 nhưng Chelsea vẫn kiên cường cầm chân Liverpool 1-1 trên sân Anfield trong trận cầu tâm điểm vòng 3 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

10 cầu thủ Chelsea kiên cường cầm chân Liverpool tại Anfield - Ảnh 1.

Pha đánh đầu mở tỉ số cho Chelsea của Kai Havertz - Ảnh: REUTERS

Trước đội chủ nhà đang có phong độ tốt, Chelsea nhập cuộc thận trọng, tạo cơ hội để Liverpool chiếm lĩnh thế trận.

Chỉ trong 10 phút đầu, Liverpool có hai tình huống nguy hiểm nhưng cả Harvey Elliott và Jordan Henderson đều dứt điểm ra ngoài trong tư thế trống trải. Sau hai tình huống ‘chết hụt’ này, Chelsea thi đấu tập trung hơn và từng bước giành lại thế trận.

Phút 22, từ quả phạt góc bên cánh trái của Reece James, tiền vệ Kai Havertz thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Liverpool bật cao thực hiện pha đánh đầu ngược từ góc hẹp. Trái bóng bay về góc xa, vượt qua tầm với của thủ môn Alisson, đem về bàn mở tỉ số cho Chelsea.

Sau bàn thắng, Chelsea tiếp tục chơi tốt với thế trận phòng ngự phản công. Thậm chí, nếu Mason Mount dứt điểm chính xác hơn trong tình huống đối mặt với thủ môn Alisson sau pha phản công ở phút 35, Chelsea đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt.

10 cầu thủ Chelsea kiên cường cầm chân Liverpool tại Anfield - Ảnh 2.

Kai Havertz ăn mừng bàn mở tỉ số cho Chelsea - Ảnh: REUTERS

Liverpool đáp trả ngay sau đó và tiền vệ Harvey Elliott cũng đã bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho đội chủ nhà khi dứt điểm lên trời từ cự li chừng 12m trong tư thế không người kèm, sau đường chuyền của Mane.

Tuy nhiên, với những pha dồn ép liên tục sau đó, đội chủ nhà cũng đã tìm được bàn thắng quân bình tỉ số khi hiệp 1 trận đấu bước vào những phút đá thêm giờ.

Phút 45+2, từ quả phạt góc bên cánh trái, các hậu vệ Chelsea phá bóng không tốt, tạo cơ hội cho Joel Matip ập vào đánh đầu từ góc hẹp.

Bóng trúng xà ngang dội ra, Sadio Mane ập vào đá bồi nhưng bị Reece James cản phá trên vạch vôi. Bóng bật ra, Diogo Jota tung thêm cú đá bồi nữa nhưng vẫn bị Reece James cản phá.

Tuy nhiên, VAR đã can thiệp và trọng tài Anthony Taylor sau khi xem lại băng chiếu chậm đã cho các cầu thủ Liverpool được hưởng quả penalty. Đồng thời rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Reece James vì cho rằng tiền vệ này đã cố tình dùng tay cản bàn thắng của Liverpool sau cú đá bồi đầu tiên của Mane.

10 cầu thủ Chelsea kiên cường cầm chân Liverpool tại Anfield - Ảnh 3.

Pha sút 11m gỡ hòa 1-1 cho Liverpool của Salah - Ảnh: REUTERS

Trên chấm phạt đền, Mohamed Salah dễ dàng đánh lừa thủ môn Edouard Mendy, quân bình tỉ số 1-1 cho Liverpool.

Sang hiệp 2, Liverpool áp đảo hoàn toàn và tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Chelsea.

Phút 51, từ pha lên bóng bên cánh phải, Mohamed Salah thực hiện pha treo bóng vào vòng cấm. Tiền đạo Jota lẻn vào khoảng trống giữa hai trung vệ Chelsea bật cao thực hiện pha đánh đầu từ cự li chừng 5m, nhưng đáng tiếc bóng đi vọt xà.

Những phút sau đó, đến lượt Virgil van Dijk, Fabinho, Andrew Robertson, Mohamed Salah... có cơ hội nhưng những pha dứt điểm của các cầu thủ này vẫn không đủ độ khó để đánh bại thủ môn Mendy chơi cực kỳ xuất sắc.

10 cầu thủ Chelsea kiên cường cầm chân Liverpool tại Anfield - Ảnh 4.

Salah tiếc nuối sau một tình huống bỏ lỡ - Ảnh: REUTERS

Bế tắc, HLV Jurgen Klopp tung thêm Thiago Alcantara và Konstantinos Tsimikas vào sân để tăng cường cho hàng tấn công.

Nhưng do nôn nóng và cùng với lối chơi không có nhiều thay đổi (vẫn chủ yếu tấn công từ hai cánh), Liverpool đã không vượt qua được hàng phòng ngự số đông và thi đấu lăn xả của Chelsea.

Không những không có thêm bàn thắng, Liverpool còn suýt phải trả giá vào cuối trận sau pha phản công chớp nhoáng của Chelsea.

May cho đội chủ nhà khi thủ môn Alisson đã tỏa sáng khi chặn đứng cú dứt điểm từ góc hẹp của Mateo Kovacic, cứu Liverpool thoát bàn thua thứ hai.

Chung cuộc, Liverpool hòa Chelsea 1-1. Hòa trận này, Liverpool và Chelsea có cùng 7 điểm và tiếp tục nằm ở nhóm dẫn đầu với West Ham và Everton (cùng 7 điểm).

Vòng 3 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Cuộc chiến của những ông lớn Vòng 3 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Cuộc chiến của những ông lớn

TTO - Cuối tuần này, vòng 3 sẽ ghi nhận trận đại chiến đầu tiên giữa những ứng viên vô địch khi Chelsea đến gặp chủ nhà Liverpool (23h30 ngày 28-8).

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên