20/08/2021 13:34 GMT+7

1 tòa chung cư HH Linh Đàm phát hiện 27 ca F0, xét nghiệm 32.000 người tại 11 tòa còn lại

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, khu vực chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) có nguy cơ rất cao, quận sẽ lấy mẫu xét nghiệm khoảng 34.000 người ở 12 tòa nhà thuộc chung cư trên.

1 tòa chung cư HH Linh Đàm phát hiện 27 ca F0, xét nghiệm 32.000 người tại 11 tòa còn lại - Ảnh 1.

Tạm phong tỏa chung cư HH4C Linh Đàm sáng 20-8 - Ảnh: NAM TRẦN

Trưa 20-8, chủ tịch UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) Nguyễn Minh Tâm xác nhận hiện nay tại tòa chung cư HH4C Linh Đàm đã phát hiện 27 ca F0.

"27 ca F0 trên không phải phát hiện từ ngày 19-8 mà F0 từ ngày 8-8 đến 18-8 là 13 ca, hôm qua thêm 1 ca nữa, sáng hôm nay xét nghiệm diện rộng phát hiện thêm 13 ca mới", ông Tâm nói.

Theo ông Tâm, ngay sau khi có thông tin, quận đã phối hợp với chính quyền phường Hoàng Liệt phong tỏa tòa chung cư trên ngay lập tức, khử khuẩn toàn bộ tòa nhà, đồng thời truy vết các trường hợp liên quan.

"Sau khi có kết quả, chúng tôi đã nhanh chóng đưa các F0 đến các cơ sở điều trị, F1 đưa đi cách ly sang Long Biên", ông Tâm thông tin thêm.

Theo chủ tịch quận Hoàng Mai, trong trưa 20-8, CDC Hà Nội tiến hành xét nghiệm toàn bộ cư dân của tòa nhà HH4C hơn 2.000 người.

"Sau khi xét nghiệm tòa HH4C, chúng tôi sẽ xét nghiệm 11 tòa còn lại của chung cư HH Linh Đàm với 32.000 người", ông Tâm cho hay.

1 tòa chung cư HH Linh Đàm phát hiện 27 ca F0, xét nghiệm 32.000 người tại 11 tòa còn lại - Ảnh 2.

Ngành y tế có mặt để xét nghiệm cho người dân ở khu chung cư HH Linh Đàm - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Tâm khuyến cáo khu vực chung cư HH Linh Đàm hiện nay là khu vực nguy cơ cao và rất phức tạp, vì vậy chính quyền quận đề nghị người dân đã từng đến hoặc sinh sống tại đây nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở phải lập tức liên hệ ngay y tế.

Sáng cùng ngày, UBND quận Hoàng Mai cũng đã phát đi thông báo đề nghị người dân ở khu vực HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai hoặc đã từng đi qua khu vực đó từ ngày 10-8 đến nay có biểu hiện ho, sốt cần liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất hoặc Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai (024.36332628); CDC Hà Nội (0969.082.115/0949396115) để được tư vấn, hỗ trợ.

Hà Nội có tiếp tục giãn cách xã hội sau ngày 23-8? Hà Nội có tiếp tục giãn cách xã hội sau ngày 23-8?

TTO - Ông Hoàng Bùi Hải, trưởng khoa cấp cứu và hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nhận định Hà Nội nên tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng tới sau ngày 2-9 để sàng lọc hết F0 và tránh việc người dân ra đường ngày lễ.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên