23/07/2022 14:10 GMT+7

1.700 người tử vong ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha do nắng nóng

CHẤN PHONG
CHẤN PHONG

TTO - Văn phòng của Tổ chức Y tế thế giới tại châu Âu cho biết đợt nắng nóng dữ dội kéo dài ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã khiến hơn 1.700 người tử vong.

Đoạn clip tổng hợp các đợt cháy rừng do nắng nóng ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp cuối tuần qua - Video: THE TELEGRAPH

Dẫn báo cáo ngày 22-7 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Đài DW (Đức) kết luận khu vực bán đảo Iberia gồm 2 nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là nơi chứng kiến số lượng người tử vong do các tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu cao hơn hầu hết so với phần còn lại của châu Âu.

“Chỉ trong nửa đầu năm nay, chúng tôi đã ghi nhận ​​hơn 1.700 người tử vong trong các đợt nắng nóng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha”, giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge thông tin.

WHO dự báo số lượng nạn nhân tử vong do nắng nóng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ có xu hướng tăng thêm trong những ngày tới.

Tại Tây Ban Nha, đợt nắng nóng được dự báo sẽ kết thúc vào đầu tuần này. Tuy nhiên, nhiệt độ vẫn trên 40 độ C ở nhiều nơi trên đất nước.

Ở Bồ Đào Nha, nhiệt độ tại thành phố Leiria vào tuần trước đã ghi nhận ở mức cao kỷ lục, gần 45 độ C.

1.700 người tử vong ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha do nắng nóng - Ảnh 2.

Một trận cháy rừng xảy ra ở khu vực rừng tự nhiên Sierra de la Culebra thuộc tỉnh Zamora, Tây Ban Nha trong tháng này - Ảnh: NYT

“Các tác động của biến đổi khí hậu không phải mới. Tuy nhiên, hậu quả của nó đang tăng dần từ mùa này qua mùa khác, từ năm này qua năm khác với những con số thống kê khủng khiếp”, ông Kluge cảnh báo.

Theo các hãng truyền thông Tây Ban Nha, đất nước này đã chứng kiến các đợt cháy rừng tồi tệ nhất trong năm nay do sóng nhiệt càn quét. Cháy rừng hàng loạt đã phá hủy hơn 197.000ha rừng ở Tây Ban Nha trong 7 tháng đầu năm nay.

Ở một diễn biến khác, Anh đã ghi nhận hơn 13 trường hợp tử vong trong đợt thời tiết nắng nóng kỷ lục vào đầu tuần này.

Ông Kluge cho biết các chính phủ cần đảm bảo việc thực hiện Thỏa thuận Paris vào năm 2015. Trong đó, mục tiêu giữ nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C so với mức tiền công nghiệp là cách tốt nhất để hạn chế tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra sắp tới.

Video: Người đàn ông thoát chết kịch tính trên cánh đồng rực lửa ở Tây Ban Nha Video: Người đàn ông thoát chết kịch tính trên cánh đồng rực lửa ở Tây Ban Nha

TTO - Hôm 19-7, Hãng tin Reuters cùng nhiều báo đài chia sẻ một đoạn video cho thấy một người đàn ông Tây Ban Nha đã thoát chết một cách kịch tính trong lúc cố gắng bảo vệ thị trấn của mình khỏi một trận cháy rừng.

CHẤN PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên