14/09/2021 15:27 GMT+7

1.517 học sinh mồ côi, hơn 12.000 giáo viên - nhân viên mất việc

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TTO - Theo thống kê mới nhất của Sở GD-ĐT TP.HCM, tính đến nay TP có 1.517 học sinh rơi vào cảnh mồ côi do COVID-19, hơn 10.000 học sinh phổ thông và hơn 3.000 giáo viên đang thuộc diện F0.

Cũng theo Sở, toàn ngành giáo dục TP có 62.100 học sinh từ tiểu học đến THPT đang thuộc diện hộ chính sách, khó khăn. Trong đó, có hơn 11.000 học sinh thuộc diện hộ nghèo, hơn 17.000 học sinh thuộc diện hộ cận nghèo và hơn 32.000 học sinh thuộc diện khó khăn khác.

Ngoài ra, tính đến ngày 11-9, tổng số cán bộ - giáo viên - nhân viên - người lao động ngành GD-ĐT TP bị mất việc làm là 12.341 người. Trong đó, bậc mầm non bị ảnh hưởng nhiều nhất với 10.129 người bị hủy hoặc hoãn hợp đồng lao động.

Được biết, ngày 10-9, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố xin hỗ trợ cho học sinh, giáo viên khó khăn đầu năm học 2021-2022.

Về việc học trực tuyến, theo tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, trong số 674.173 học sinh tiểu học của TP, có 94,3% em đã tham gia học trực tuyến. Tuy nhiên, khi có điều kiện học trực tiếp, các trường sẽ rà soát, đánh giá khả năng tiếp thu của từng học sinh để kèm cặp thêm...

Tính từ ngày 8-9 đến nay, thành phố đã có 94,3% học sinh tiểu học tham gia học trực tuyến, 0,73% học sinh đăng ký học tạm ở quê.

Ở bậc trung học: sau tuần đầu tiên học sinh chính thức học chương trình năm học mới, thống kê cho thấy có 93,9% học sinh THCS (trên tổng số hơn 400.000 học sinh cấp này) và 97,5% học sinh THPT (trên tổng số hơn 200.000 học sinh) tham gia học trực tuyến. 

Số học sinh đăng ký học tạm ở quê là 0,2% học sinh THCS và 0,07% học sinh THPT. Hệ giáo dục thường xuyên có 88,6% học sinh học trực tuyến và 0,4% học sinh đăng ký học tạm ở quê. 

Cũng theo sở thì so với khảo sát cuối tháng 8-2021, số học sinh TP gặp khó khăn về điều kiện học trực tuyến đã giảm mạnh, từ 75.000 em nay còn 40.000 em và dự báo sẽ còn tiếp tục giảm do có sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể, của phụ huynh, nhà trường...

Một lãnh đạo sở cho hay để khắc phục những hạn chế của việc dạy học trên Internet, sở đang phối hợp với Đài truyền hình TP triển khai sớm nhất hoạt động dạy - học trên truyền hình. Về nội dung, sẽ ưu tiên thời lượng cho các khối 1, 2, 6 và các lớp cuối cấp. Trong đó, chương trình học trên truyền hình qua kênh HTV KEY sẽ bắt đầu với lớp 1, 2 từ ngày 13-9. 

Cũng theo vị lãnh đạo trên, sau thời gian học trực tuyến, ngay khi có điều kiện học trực tiếp, các trường tiểu học sẽ tổ chức rà soát, đánh giá khả năng tiếp thu của từng em để có kế hoạch kèm cặp thêm. Nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục, sau khi rà soát, đánh giá, Sở GD-ĐT TP sẽ tham mưu việc điều chỉnh, kéo dài thời gian năm học (nếu thấy cần thiết) một cách cụ thể, theo từng khối lớp. 

Những điều cha mẹ cần lưu ý để con học trực tuyến an toàn Những điều cha mẹ cần lưu ý để con học trực tuyến an toàn

TTO - Một học sinh 9 tuổi ở Hà Nội đã tử vong do dùng kéo chọc vào ổ điện khi đang học trực tuyến. Sau sự việc thương tâm này, các chuyên gia cho rằng việc giữ an toàn cho trẻ khi học trực tuyến cần được quan tâm hơn.

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên