14/08/2014 08:36 GMT+7

​“Muỗi thả” chỉ gây ngứa, không gây bệnh!

CHÂU TƯỜNG
CHÂU TƯỜNG

TT - Sau thời gian thả muỗi thực hiện dự án trừ bệnh sốt xuất huyết, người dân Khánh Hòa phản ảnh muỗi ở đây xuất hiện nhiều, đốt người gây ngứa ngáy rất khó chịu.

Dự án mang tên “Đánh giá khả năng thay thế của quần thể muỗi Aedes aegypti mang tác nhân sinh học Wolbachia tại đảo Trí Nguyên của tỉnh Khánh Hòa”.

Bà Lê Thị Năm (58 tuổi, tổ 2 Trí Nguyên, P.Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) kể: “Muỗi nhiều quá chịu không nổi. Nhiều nhất là lúc chiều tối”.

Ông Nguyễn Minh Ngọc, tổ trưởng tổ dân phố 1 Trí Nguyên, cho biết tổ có ghi nhận phản ảnh của bà con và đã báo cáo lại với ban quản lý dự án.

Về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại đảo, theo ông Trần Xuân Thư - phụ trách chính phân trạm y tế Trí Nguyên, muỗi chích người chỉ gây ngứa chứ không gây bệnh.

Trước đây, mỗi năm tại đảo ghi nhận 3-4 ca mắc sốt xuất huyết/năm, năm nay đảo chưa ghi nhận ca bệnh nào.

Ngày 13-8, đại diện ban quản lý dự án cho biết thời gian qua dự án ghi nhận một số phản ảnh của người dân trên đảo Trí Nguyên về tình trạng bị muỗi đốt.

Dự án đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ, tuyên truyền cho người dân biết muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia là muỗi an toàn, không truyền bệnh sốt xuất huyết.

“Dự án tiếp tục thả muỗi khoảng 8-10 tuần nữa khi quần thể muỗi này thay thế hoàn toàn muỗi vằn tự nhiên truyền bệnh sốt xuất huyết trên đảo” - vị đại diện nói.

CHÂU TƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên