30/08/2014 08:54 GMT+7

​“Hạ độ cao coi như đập bỏ cầu Lạc Hồng”

K.NAM
K.NAM

TT - Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể cho hay về mặt giải pháp kỹ thuật, nếu chấp thuận cưa mố hạ độ cao coi như đập bỏ toàn bộ cầu Lạc Hồng.

Chiều 29-8, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Văn Thi có buổi làm việc bàn giải pháp xử lý vụ mố cầu Lạc Hồng cao hơn đường Ngô Quyền (TP Rạch Giá, Kiên Giang) 1,2m, nên không thể đấu nối.

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Thi khẳng định Ban thường vụ Tỉnh ủy thống nhất hạ độ cao, không thể chấp nhận việc nâng cao mặt đường tại vị trí dốc cầu được.

Trao đổi lại với ông Thi, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể cho hay về mặt giải pháp kỹ thuật, nếu chấp thuận cưa mố hạ độ cao coi như đập bỏ toàn bộ cầu Lạc Hồng. “Việc này là không thể chấp nhận. Đó là chưa kể dự án này hiện đang nợ nhà thầu Hàn Quốc, cho nên sẽ không có tiền xây lại cầu Lạc Hồng” - ông Thể phân trần. Ông Thể cho rằng giải pháp khả thi là vuốt dốc theo ba hướng.

K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên