21/08/2014 08:50 GMT+7

​Tưởng niệm Anh hùng dân tộc Trương Định

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TT - Sáng 20-8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã viếng, dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Trương Định.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xem các di vật lịch sử về Anh hùng dân tộc Trương Định - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã viếng, dâng hương tưởng niệm anh hùng dân tôc Trương Định tại thị xã Gò Công và đền thờ nơi ông tuẫn tiết ở xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) nhân kỷ niệm 150 năm ngày Trương Định tuẫn tiết (20-8-1864 - 20-8-2014).

Anh hùng dân tộc Trương Định sinh năm 1820, người tỉnh Quảng Ngãi. Năm 24 tuổi, ông theo cha vào Nam, chiêu mộ dân nghèo lập đồn điền tại xã Gia Thuận, cùng triều đình Huế chống giặc và lập nhiều chiến công.

Khi triều đình Huế ký hòa ước Nhâm Tuất (1862) giao ba tỉnh miền Đông Nam kỳ cho thực dân Pháp, ông khẳng khái khước từ hợp tác với triều đình, tiếp tục cuộc kháng chiến chống Pháp và được nhân dân phong tặng danh hiệu “Bình Tây đại nguyên soái”.

Đêm 19-8-1864, ông bị một người phản bội, dẫn quân Pháp vào đánh úp và ông đã tuẫn tiết để không rơi vào tay giặc.

Nhân dịp này, thông qua chương trình “Mỗi người một giọt đồng đúc tượng danh nhân” của tạp chí Xưa Và Nay, dòng họ Trương VN đã đóng góp kinh phí đúc hai bức tượng bán thân Trương Định cung tiến tại hai tỉnh Quảng Ngãi và Tiền Giang.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên